Wednesday, April 24, 2024

Bộ Trưởng Mnuchin: Chính phủ có thể cạn tiền vào đầu Tháng Chín

WASHINGTON, D.C. (NV) – Bộ Trưởng Tài Chính Mỹ Steven Mnuchin hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Bảy, cảnh báo Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi rằng chính phủ có thể cạn tiền điều hành vào đầu Tháng Chín nếu Quốc Hội không nâng mức mà chính phủ có thể mượn để chi dùng.

Theo bản tin Bloombeg News, trong bức thư gửi bà Pelosi hôm Thứ Sáu, ông Mnuchin viết rằng: “Dựa trên các dự đoán được cập nhật, có thể có trường hợp chúng ta sẽ cạn tiền vào đầu Tháng Chín, trước khi Quốc Hội tái nhóm. Do vậy, tôi yêu cầu Quốc Hội tăng mức có thể mượn nợ trước khi đi nghỉ mùa Hè.”

Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi hôm Thứ Năm nói rằng Quốc Hội sẽ có biện pháp trong tháng này để nâng mức chính phủ có thể mượn nợ. Đây cũng là lần đầu tiên bà Pelosi đưa ra thời khóa biểu rõ ràng. Hiện chưa rõ là Quốc Hội và Tòa Bạch Ốc có thể đạt thỏa thuận về việc này trước khi các dân biểu Hạ Viện rời Washington, D.C., ngày 26 Tháng Bảy này để nghỉ sáu tuần hay không.

Ông Mnuchin và bà Pelosi đã hai lần nói chuyện với nhau về mức nợ hôm Thứ Năm và dự trù nói chuyện lại hôm Thứ Sáu.

Các nhà lãnh đạo Quốc Hội Mỹ tuần này xác nhận rằng nếu đợi đến Tháng Chín mới có biện pháp nâng mức nợ thì sẽ tạo thêm rủi ro chính phủ Mỹ không trả được đúng hạn một số món tiền phải trả.

Lãnh tụ khối đa số Cộng Hòa tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell, và Dân Biểu Kevin McCarthy, lãnh tụ phía Cộng Hòa tại Hạ Viện, cũng đều đồng ý là Quốc Hội nên có hành động về vấn đề mượn nợ trong tháng này. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT