Wednesday, April 24, 2024

Bộ Tư Pháp bổ nhiệm điều tra viên đặc biệt cho 2 vụ liên quan Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Merrick Garland, bộ trưởng Tư Pháp, hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Mười Một, bổ nhiệm điều tra viên đặc biệt để giám sát hai cuộc điều tra liên quan cựu Tổng Thống Donald Trump, gồm vụ ông Trump đem tài liệu mật về nhà riêng ở Florida và vụ bạo loạn Quốc Hội năm ngoái, theo AP.

Ông Garland công bố vụ bổ nhiệm này chỉ ba ngày sau khi ông Trump tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024.

Cựu Tổng Thống Donald Trump tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024 tại Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, hôm 15 Tháng Mười Một. (Hình minh họa: Alon Skuy/AFP via Getty Images)

Ông Garland cho biết việc ông Trump tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024 và Tổng Thống Joe Biden cũng dự tính tái tranh cử là hai yếu tố khiến ông Garland quyết định bổ nhiệm điều tra viên đặc biệt.

Vụ bổ nhiệm này sẽ giúp các công tố viên tiếp tục công việc điều tra mà chỉ “rõ ràng dựa theo” sự kiện thực tế và luật pháp, theo ông Garland.

Người được bổ nhiệm làm điều tra viên đặc biệt là ông Jack Smith, từng là giới chức cao cấp Bộ Tư Pháp (DOJ) và sau đó, làm công tố viên liên bang ở Nashville, Tennessee, thời Tổng Thống Barack Obama. Gần đây hơn, ông làm công tố viên tòa án đặc biệt ở The Hague, Hòa Lan, có nhiệm vụ điều tra tội ác chiến tranh quốc tế.

DOJ gọi ông Smith là công tố viên độc lập, nhằm bác bỏ bất kỳ ai cáo buộc rằng vụ bổ nhiệm này mang tính thiên vụ chính trị. Ông Trump thuộc đảng Cộng Hòa, còn ông Biden thuộc đảng Dân Chủ.

“Những tình huống đặc biệt ở đây đòi hỏi phải có điều tra viên đặc biệt,” Bộ Trưởng Tư Pháp Garland cho hay.

Ông Smith vẫn phải báo cáo với ông Garland, người có quyền ra quyết định cuối cùng về việc truy tố cựu Tổng Thống Trump hay không.

Đại diện cựu Tổng Thống Trump chưa trả lời yêu cầu của AP cho biết ý kiến về vụ này. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT