WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp hôm Thứ Năm, 9 Tháng Chín, kiện Texas về lệnh cấm phá thai từ sáu tuần tuổi mới của tiểu bang này, vì cho rằng lệnh cấm đó vi hiến, theo CNN.
Trong buổi họp báo công bố đơn kiện ở Washington, DC, Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland cho hay Texas soạn đạo luật “chưa từng có” này nhằm “ngăn chặn phụ nữ thực hành quyền hiến định bằng cách cản trở tòa xem xét càng lâu càng tốt.”

“Hành động đó rõ ràng vi hiến theo tiền lệ đã có từ lâu của Tối Cao Pháp Viện,” ông Garland nói.
Luật cấm phá thai mới của Texas cụ thể là nhằm khiến phòng mạch khó xin lệnh tòa án liên bang chặn thi hành luật.
Thay vì đưa ra hình phạt hình sự đối với người làm phá thai sau sáu tuần tuổi, Quốc Hội Texas giao trách nhiệm thi hành luật cho cư dân, cho phép cư dân kiện phòng mạch hoặc bất kỳ ai phá thai cho phụ nữ sau sáu tuần tuổi.
Kể từ khi luật có hiệu lực đầu Tháng Chín đến nay, phòng mạch khắp Texas ngưng làm phá thai sau sáu tuần tuổi, hoặc đóng cửa luôn.
“Trò vô hiệu hóa Hiến Pháp Hoa Kỳ kiểu này đáng lo sợ đối với toàn bộ người Mỹ, bất chấp xu hướng chính trị hay đảng phái,” ông Garland nói, đồng thời cảnh báo hành động của Texas có nguy cơ trở thành tấm gương cho những tiểu bang khác cũng như những kiểu vi phạm quyền hiến định khác.
Bộ Tư Pháp nộp đơn kiện lên tòa liên bang ở Austin, Texas, yêu cầu tòa ra phán quyết chặn luật này vĩnh viễn. Tuy nhiên, có thể Tối Cao Pháp Viện phải xử vụ này.
Luật cấm phá thai mới của Texas được Thống Đốc Greg Abbott (Cộng Hòa) ký hồi Tháng Năm và có hiệu lực từ Thứ Tư, 1 Tháng Chín tuần trước. Tối hôm đó, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ bác yêu cầu khẩn cấp của những nơi làm phá thai đòi chặn luật này.
Khoảng 85% đến 90% phụ nữ phá thai ở Texas đã mang thai được ít nhất sáu tuần, và luật này dự trù ảnh hưởng nặng nhất đối với thiếu niên, người da màu, và phụ nữ nông thôn, theo chuyên gia. (Th.Long) [qd]

















































































