WASHINGTON, DC (NV) – Ông Merrick Garland, bộ trưởng Bộ Tư Pháp Mỹ, lần đầu tiên cho phép chuyển giao tài sản của tài phiệt Nga bị tịch thu vào sử dụng tại Ukraine, theo Reuters dẫn tin hôm Thứ Tư, 10 Tháng Năm.
Năm ngoái, Bộ Tư Pháp truy tố ông Konstantin Malofeyev, một nhà tài phiệt Nga, vi phạm lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga vì xâm lăng Ukraine, cáo buộc ông Malofeyev đã cung cấp tài chính để Nga thúc đẩy chủ nghĩa ly khai tại Crimea.

Vào thời điểm đó, ông Garland cũng thông báo “tịch thu hàng triệu đô từ một tài khoản tại một tổ chức tài chính ở Mỹ vì liên quan đến hành động của ông Malofeyev vi phạm lệnh trừng phạt.”
Hồi Tháng Hai, ông Garland tuyên bố chấp nhận sử dụng số tiền này tại Ukraine. Ông khẳng định đây là lần chuyển giao đầu tiên nguồn tiền bị tịch thu ở Mỹ, nhưng sẽ không phải là lần cuối.
Tổng Thống Joe Biden từng tỏ ý muốn Quốc Hội Mỹ cho thêm quyền để có thể tịch thu và bán đi tài sản của giới tài phiệt Nga có quan hệ gần gũi với thành phần lãnh đạo chế độ, đặc biệt với ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, và làm giàu nhờ mối quan hệ này.
Ông Biden muốn Quốc Hội Mỹ hình sự hóa việc cá nhân “biết hay cố ý giữ của cải tài sản có được nhờ vào hành vi tham nhũng trong mối quan hệ với chính phủ Nga,” gia tăng thời gian có thể bị kết tội qua hành động rửa tiền lên thành 10 năm, đồng thời mở rộng định nghĩa của “racketeering” (mánh khóe làm tiền bất hợp pháp), để bao gồm cả các hành động né tránh lệnh trừng phạt.
Tổng Thống Biden hồi Tháng Tám, 2022, yêu cầu Quốc Hội cho chính quyền liên bang quyền hạn sử dụng tiền có được nhờ bán đi tài sản của thành phần tài phiệt Nga để giúp người dân Ukraine.
“Phí tổn của cuộc chiến này không rẻ, nhưng việc chấp nhận đầu hàng xâm lăng sẽ có giá đắt đỏ hơn nhiều,” ông Biden nhận định. (MPL) [kn]

































































