Thursday, April 25, 2024

Boeing sắp hoàn tất bán máy bay không người lái cho Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ sắp hoàn tất bán một số máy bay không người lái (UAV) cho Việt Nam, một giới chức của công ty này xác nhận với tuần báo Jane’s Defence Weekly hôm Thứ Tư, 27 Tháng Ba.

Thương vụ này, nếu được tiến hành, sẽ là lần đầu tiên Việt Nam mua vũ khí của Mỹ kể từ khi Washington tuyên bố bỏ lệnh cấm bán vụ khí sát thương cho Hà Nội, được Tổng Thống Barack Obama tuyên bố trong chuyến thăm Việt Nam hồi Tháng Năm, 2016.

Tại triển lãm LIMA được tổ chức ở thành phố Langkawi, Malaysia, hôm 27 Tháng Ba, ông Yeong Tae Pak, giám đốc tiếp thị của Boeing, đặc trách khu vực Đông Nam Á, nói rằng loại máy bay không người lái này, có tên “ScanEagle,” sẽ được bán cho Việt Nam, qua chương trình Tài Trợ Quân Sự Ngoại Quốc của Mỹ (FMF), và nơi nhận sẽ là lực lượng Cảnh Sát Biển Việt Nam.

“Đây là lần đầu tiên, kể từ khi cấm vận được dỡ bỏ, lực lượng Cảnh Sát Biển Việt Nam sắp có được máy bay không người lái ScanEagle,” ông Pak nói. “Thương vụ này đang được tiến hành.”

FMF là chương trình mà trong đó chính phủ Hoa Kỳ tài trợ và cho các quốc gia vay tiền để mua vũ khí của Mỹ.

ScanEagle do Insitu, một công ty con của Boeing, chế tạo, có chiều dài 1.5 mét, và hai cánh dài 3 mét, nặng 20 kg, có thể bay ở độ cao khoảng 4,300 mét, xa khoảng 100 cây số, và được điều khiển từ xa.

Ông Pak nói thêm rằng thương vụ này cho thấy chiến lược bán sản phẩm quốc phòng ở thị trường khu vực mới này, ví dụ như Việt Nam, qua các thiết bị “nhẹ nhàng” trước.

Chiến lược này cũng được các thương vụ bán máy bay dân sự của Boeing trong khu vực hỗ trợ.

Ngoài Việt Nam, Boeing cũng thành công trong việc bán ScanEagle cho nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Tường thuật của Jane’s Defence Weekly vào năm 2018 cho thấy Indonesia đặt mua bốn ScanEagle cho hải quân quốc gia này.

Năm 2017, Philippines lần đầu tiên sử dụng ScanEagle, mặc dù không biết là bao nhiêu chiếc.

Trong khi đó, Malaysia cũng đặt mua một số ScanEagle vào năm 2012, nhưng không rõ bao nhiêu chiếc.

“An ninh hàng hải ngày càng quan trọng đối với nhiều quốc gia ở Đông Nam Á,” ông Pak nói. “Vì thế, chúng tôi bắt đầu với ScanEagle tại một số quốc gia. Đây là sản phẩm nhẹ nhàng, nhưng là một sản phẩm rất hiệu quả trong việc gia tăng theo dõi những gì xảy ra trên biển cũng như thu thập và chia sẻ thông tin.”

Boeing không tiết lộ thương vụ với Việt Nam trị giá bao nhiêu, cũng như Hà Nội đặt mua bao nhiêu chiếc. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT