RICHMOND, Virginia (NV) – Các lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Virginia hôm Thứ Hai, 11 Tháng Năm đã đề nghị Tối Cao Pháp Viện (TCPV) cho phép tiểu bang này dùng bản đồ phân chia khu vực bầu cử Quốc Hội vốn đã được cử tri Virginia thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý hồi Tháng Tư.
Đơn do bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Virginia, ông Jay Jones, một thành viên Đảng Dân Chủ cùng với các nhà lập pháp tiểu bang thuộc Đảng Dân Chủ đệ trình, nhật báo The New York Times (NYTimes) loan tin.

TCPV Virginia hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Năm, với phán quyết 4-3, tuyên bố kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử quốc hội do Đảng Dân Chủ hậu thuẫn là “vô hiệu và không có giá trị pháp lý.” Theo hãng thông tấn AP cho hay, quyết định này giáng một đòn mạnh vào hy vọng của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.
Trong một đơn yêu cầu khẩn thiết, bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang cùng các giới chức khác đã kêu gọi các thẩm phán TCPV tạm thời đình chỉ hiệu lực của phán quyết nói trên đối với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra trong năm nay. Giới chức tiểu bang Virginia đã cáo buộc phán quyết của TCPV Virginia tạo ra hành vi “bất tuân tư pháp” đối với ý chí của cử tri trong việc thiết lập bản đồ phân chia khu vực bầu cử mới.
“Phán quyết của TCPV Virginia là sai lầm nghiêm trọng,” NYTimes dẫn lời các quan chức Dân Chủ nói về quyết định này. Họ lập luận rằng quyết định đó đã “tước đoạt quyền của cử tri, các ứng cử viên và khối thịnh vượng chung đối với các khu vực bầu cử Quốc Hội được ban hành hợp pháp.”
Theo CNN, đơn kiện của Virginia sẽ do Thẩm Phán John Roberts xử lý, ít nhất là trong giai đoạn đầu. Thẩm Phán Roberts là người phụ trách giám sát các đơn kháng cáo khẩn cấp từ Virginia cùng các tiểu bang khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Tòa Phúc Thẩm Liên Bang khu vực 4 Hoa Kỳ. Ông Roberts nhận yêu cầu đưa ra phản hồi về vụ việc này trước tối Thứ Năm.
TCPV Hoa Kỳ hiện đang bị cuốn sâu vào làn sóng điều chỉnh ranh giới bầu cử đang diễn ra tại các tiểu bang trên khắp cả nước, khi cả hai chính đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều tìm cách tận dụng ranh giới các khu vực bầu cử Hạ Viện để giành lợi thế trong cuộc bầu cử giữa kỳ, diễn ra vào Tháng Mười Một, theo NYTimes. (K.L)







































































