WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr hôm Thứ Ba, 28 Tháng Bảy, bác bỏ các cáo buộc của phía Dân Chủ tại Hạ Viện, cho rằng ông đang có các hành động chỉ nhằm phục vụ lợi ích cá nhân của Tổng Thống Donald Trump khi can dự vào các vụ án liên hệ tới cuộc điều tra TT Trump và gửi nhân viên công lực liên bang đến các thành phố Mỹ, điều bị coi là gây ra sự đối đầu với dân chúng.
Ông Barr đến điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức bộ trưởng vào Tháng Hai, 2019, giữa khi Bộ Tư Pháp đang gặp nhiều chỉ trích về việc sử dụng nhân viên công lực liên bang để giải tán các cuộc biểu tình phản đối kỳ thị chủng tộc ở Portland, Oregon và Washington, D.C.
Trong cuộc đối đáp liên quan đến việc đưa nhân viên công lực liên bang tới Portland, nơi họ thường xuyên đụng độ hằng đêm, bắn lựu đạn cay vào người biểu tình chống kỳ thị chủng tộc, vốn cũng ném gạch đá chai lọ và nổi lửa trên đường phố, ông Barr nói: “Chúng tôi không thể đứng yên nhìn trụ sở tòa liên bang bị phá hủy.”
Trước đó, trong bài diễn văn mở đầu buổi điều trần, Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện Jerrold Nadler nói rằng thời gian làm bộ trưởng của ông Barr được đánh dấu bằng các nỗ lực chỉ nhằm có lợi cho Tổng Thống Trump.
Ông Barr bác bỏ tố giác của ông Nadler rằng việc đưa nhân viên công lực liên bang tới các thành phố Mỹ chỉ nhằm tạo lợi thế tái tranh cử cho Tổng Thống Donald Trump. Ông Barr cũng bác bỏ cáo buộc nói rằng ông có hành động giúp đỡ những người thân quen với Tổng Thống Trump, bị truy tố và bị án tù trong các cuộc điều tra thời gian qua.
Dân Biểu Jim Jordan, giới chức cao cấp nhất của đảng Cộng Hòa trong ủy ban, đã dùng thời gian dành cho lời phát biểu mở đầu của ông để chiếu một đoạn video, ghép lại các hình ảnh bạo động trên cả nước.
Các dân biểu khác thuộc đảng Cộng Hòa trong ủy ban cũng đều bày tỏ sự ủng hộ cho cá nhân Bộ Trưởng Barr và hành động của ông.
Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana) nói rằng cáo buộc của phía Dân Chủ rằng Bộ Tư Pháp nay bị chính trị hóa dưới sự lãnh đạo của ông Barr là “hoàn toàn không có chứng cớ.” (V.Giang) [qd]

















































































