WASHINGTON, DC (NV) – Các giới chức thực thi pháp luật hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Chín, đã giải tán một buổi cầu nguyện hòa bình đã được tổ chức bên ngoài Tòa Bạch Ốc từ hơn bốn thập niên nay sau khi Tổng Thống Donald Trump ra lệnh hủy bỏ sự kiện này trong khuôn khổ chiến dịch giải tỏa các khu trại của người vô gia cư tại thủ đô Hoa Kỳ, AP loan tin.
Ông Philipos Melaku-Bello, một nhân viên thiện nguyện viên từng giữ nhiệm vụ điều hành buổi cầu nguyện trong nhiều năm qua, nói với AP rằng Cảnh Sát Công Viên đã ngăn cấm thực hiện buổi cầu nguyện vào sáng sớm Chủ Nhật. Ông cho biết các giới chức biện minh cho việc cấm chỉ bằng cách cho rằng địa điểm tưởng niệm nơi đây bị dùng làm chỗ trú ẩn cho người vô gia cư.

“Sự khác biệt giữa một khu trại và một địa điểm cầu nguyện nằm ở chỗ một khu trại là nơi người vô gia cư sinh sống,” ông Melaku-Bello nói. “Như bạn thấy đó, tôi không có giường để ngủ. Tôi có dựng các tấm bảng và những thứ đó thuộc quyền tự do ngôn luận và bày tỏ tư tưởng chiếu theo Tu Chính Án Thứ Nhất.”
Tòa Bạch Ốc đã xác nhận việc dỡ bỏ đó, đồng thời cho biết qua một tuyên bố với AP rằng buổi cầu nguyện tạo nên “mối nguy hiểm cho những người đến thăm Tòa Bạch Ốc và các khu vực chung quanh.”
Việc cấm tổ chức buổi cầu nguyện là biện pháp mới nhất trong một loạt các hành động mà chính quyền Trump đã ra lệnh, một phần trong kế hoạch để cho cảnh sát liên bang tiếp thu quyền hành chánh tại thành phố, bắt đầu từ tháng trước. Tòa Bạch Ốc bào chữa rằng hành động này là cần thiết để thực hiện sắc lệnh hành pháp của Tổng Thống Trump về việc “làm đẹp” cho Washington, DC.
Ông Melaku-Bello cho biết ông đang liên lạc với các luật sư về những gì ông coi là vi phạm quyền công dân. “Họ đang chọn cách gọi một nơi không phải là trại tạm trú là trại tạm trú chỉ để phù hợp với chương trình nghị sự của chính quyền Trump trong kế hoạch dỡ bỏ các trại tạm trú của người vô gia cư,” vẫn theo lời ông Melaku-Bello.
Buổi cầu nguyện được nhà hoạt động William Thomas khởi xướng vào năm 1981 nhằm vận động cho việc giải trừ võ khí nguyên tử và chấm dứt các cuộc xung đột toàn cầu. Sự kiện này vẫn được coi là cuộc biểu tình phản chiến tồn tại lâu dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. (TTHN) [qd]

















































































