WASHINGTON, DC (NV) – Thượng nghị sĩ (TNS) của cả đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ hôm Thứ Tư, 11 Tháng Ba, đều bực bội vì hai bên không đạt được tiến bộ trong vấn đề ngân sách cho Bộ Nội An (DHS), mà hậu quả là hành khách phải chờ đợi rất lâu ở khu vực kiểm tra an ninh ở phi trường khắp nước Mỹ vì thiếu nhân viên, theo AP.
Tình trạng chờ đợi hàng tiếng đồng hồ làm thủ tục an ninh ở phi trường dự trù sẽ càng căng thẳng giữa lúc DHS vẫn chưa có ngân sách.

Phía Dân Chủ Thượng Viện nhấn mạnh họ sẵn sàng thông qua ngân sách cho một số cơ quan thuộc DHS, ngoại trừ Cảnh Sát Di Trú (ICE) và Quan Thuế và Biên Phòng (CBP), mà không cần đòi cải tổ. Phía Cộng Hòa nói rõ họ không cấp nhận một số điều kiện của phía Dân Chủ.
Kết quả là trong cuộc tranh luận dài hàng tiếng đồng hồ tại phòng họp khoáng đại Thượng Viện hôm Thứ Tư, bên này chặn kế hoạch tạm thời giải quyết tình trạng bế tắc này do bên kia đề nghị.
“Chúng ta đang thương lượng. Tuy nhiên, chúng ta chưa tới gần nhau,” TNS Brian Schatz (Dân Chủ-Hawaii) cho hay trong cuộc tranh luận. “Có lẽ quý vị nghĩ chúng ta sẽ biến vấn đề này thành lợi thế chính trị, nhưng tôi hứa với quý vị, khi chúng tôi thấy bà Renee Good và ông Alex Pretti bị sát hại, vấn đề này vượt xa khỏi chính trị.”
Bà Good và ông Pretti, hai cư dân Minneapolis, Minnesota, đều là công dân Mỹ, bị đặc vụ di trú liên bang bắn chết hồi Tháng Giêng. Hai vụ nổ súng này là lý do chính phía Dân Chủ ở Quốc Hội chặn ngân sách DHS và đòi cải tổ cơ quan này.
“Sẽ có rất nhiều người trong chúng ta không thông qua ngân sách cho cơ quan này vì họ cư xử theo cách làm cho công dân Mỹ không được an toàn,” ông Schatz nói.
Một số TNS Cộng Hòa khăng khăng phản đối vài yêu sách của phía Dân Chủ, như đặc vụ di trú liên bang phải xin lệnh tòa mới được vào nhà dân để bắt giữ người, cấm đặc vụ che mặt, ICE chấm dứt bố ráp tùy tiện, và thành lập bộ quy tắc ứng xử chung cho đặc vụ về tiêu chuẩn sử dụng vũ lực.
“Tôi xin nói rõ, chúng tôi sẽ không làm bất cứ việc gì – bất cứ việc gì – khiến ICE mất khả năng thi hành luật di trú,” TNS Eric Schmitt (Cộng Hòa-Missouri) tuyên bố.
Sau khi chính phủ liên bang đóng cửa 43 ngày năm ngoái – lâu nhất lịch sử Mỹ, Quốc Hội thông qua được 11 trong số 12 dự luật ngân sách năm nay. Hiện chỉ còn dự luật ngân sách DHS chưa được thông qua.
Đại đa số hơn 260,000 nhân viên DHS hiện vẫn làm việc mà không có lương. Đây là lần thứ nhì trong mấy tháng qua họ phải làm việc mà không được trả lương sau khi chính phủ đóng cửa lâu kỷ lục hồi mùa Thu. Dấu hiệu rõ nhất của việc DHS không có ngân sách là thiếu nhân viên Cơ Quan An Ninh Giao Thông Vận Tải (TSA), cơ quan thuộc DHS, kiểm tra an ninh ở phi trường.
Trên mạng xã hội hôm Thứ Tư, DHS đổ lỗi cho phía Dân Chủ gây ra tình trạng bế tắc “làm hành khách phải chờ hàng tiếng đồng hồ làm thủ tục an ninh ở phi trường khắp đất nước, khiến nhiều người Mỹ bị lỡ chuyến bay đi nghỉ mùa Xuân.” (Th.Long) [kn]























































