Các dân biểu Cộng Hòa ôn hòa cảnh cáo giới lãnh đạo họ sẽ không bỏ phiếu cắt giảm Medicaid

WASHINGTON, DC (NV) – Những đảng viên Cộng Hòa có khuynh hướng ôn hòa tại Hạ Viện đã lên tiếng cảnh cáo giới lãnh đạo đảng mình rằng họ không muốn bị ép buộc phải bỏ phiếu cắt giảm chương trình y tế Medicaid trong “dự luật to đẹp” của đảng để rồi chỉ thấy Thượng Viện loại bỏ chúng, nổ lên phát súng cảnh cáo mới nhất của họ trong nỗ lực trợ giúp ban hành chương trình nghị sự của Tổng Thống Donald Trump bên ngành lập pháp.

Trong quá khứ, các nhà lãnh đạo Cộng Hòa đã thu vén chương trình nghị sự chung quanh các dự luật bảo thủ hơn để tạo áp lực lên Thượng Viện, dụ dỗ những người theo chủ nghĩa trung dung để họ phải hy sinh xu hướng chính trị mà bỏ phiếu thuận theo chiều hướng đó, với hy vọng sẽ hoàn thành được một sản phẩm cuối cùng mang tính thiên hữu hơn.

Chính Chủ Tịch Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana) là kẻ đã áp dụng chiến lược này vào Tháng Hai trong các cuộc thảo luận về dự luật ngân sách, và cựu Chủ Tịch Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California) cũng làm điều tương tự để giải quyết những bế tắc trong dự luật về giới hạn nợ công hồi năm 2023.

Từ phải, Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), Dân Biểu Roger Williams (Cộng Hòa-Texas), và Lãnh Tụ Khối Đa Số Hạ Viện Steve Scalise (Cộng Hòa-Louisiana), tại Điện Capitol ngày 6 Tháng Năm, 2025 ở Washington, DC. (Hình: Andrew Harnik/Getty Images)

Tuy nhiên, lần này, những thành phần ôn hòa đã dấn thân hành động, nói rõ rằng họ sẽ không ủng hộ một chương trình nghị sự bảo thủ hơn do Tổng Thống Trump đề ra, bao gồm các biện pháp độc hại, cụ thể là những thay đổi mạnh mẽ trong chương trình Medicaid, coi đó là một chiến thuật thương lượng của họ.

“Đó là cuộc bỏ phiếu mà chúng tôi đang cố gắng tránh né,” Dân Biểu Nick LaLota (Cộng Hòa-New York) đề cập tới biện pháp trung dung. “Vẫn có một khát vọng cụ thể trong số hơn 20 thành viên Đảng Cộng Hòa là chỉ bỏ phiếu cho một cái gì đó có thật và dễ trở thành luật hơn là bỏ phiếu cho chiều hướng bảo thủ hơn để rồi không thể nhận được đủ phiếu bầu.”

“Các thành viên Hạ Viện mà tôi thường tiếp xúc vẫn không muốn đi theo con đường đó,” Dân Biểu Lalota nói thêm về việc lần đầu tiên phải thông qua một dự luật bảo thủ. “Chúng tôi cảm thấy như mình buộc lòng phải thực hiện công việc nặng nhọc đó trong khi các dân biểu như tôi chỉ muốn bỏ phiếu cho một dự luật nào thật sự có thể trở thành luật mà thôi.” (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT