Friday, April 26, 2024

Các luật sư ủng hộ Trump bị phạt $175,000 vì nộp đơn kiện ‘vô căn cứ’

WASHINGTON, DC (NV) – Một chánh án liên bang hôm Thứ Năm, 2 Tháng Mười Hai, ra lệnh phạt $175,000 đối với Luật Sư Sidney Powell và các luật sư khác đâm đơn kiện nhằm lật ngược chiến thắng bầu cử ở Michigan của TổngTthống Joe Biden, theo Reuters.

Bà Linda Parker, chánh án tòa liên bang ở Detroit, ra phán quyết hồi Tháng Tám rằng bà Powell, ông Lin Wood và các luật sư khác đâm đơn kiện đòi lật ngược kết quả bầu cử ủng hộ những luận điệu dối trá cựu Tổng Thống Donald Trump sẽ bị phạt, nhưng chưa xác định số tiền.

Luật Sư Sydney Power. (Hình: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Chánh Án Parker cho biết số tiền $175,000 trả cho tiểu bang Michigan và thành phố Detroit để bù đắp cho thời gian mà các luật sư chính phủ dành ra để bào chữa cho vụ kiện.

“Các nguyên đơn khiếu kiện mà không tiến hành kiểm tra tính xác thực các cáo buộc hoặc tính pháp lý chính đáng,” bà Parker nói.

Trong phán quyết hồi Tháng Tám, Chánh Án Parker chính thức yêu cầu các cơ quan kỷ luật điều tra xem xét thu hồi giấy phép hành nghề các luật sư ủng hộ ông Trump. Bà cũng yêu cầu các luật sư tham gia lớp học về những yêu cầu đạo đức và pháp lý để nộp đơn kiện.

Ông Donald Campbell, luật sư và đồng cố vấn của bà Powell, không trả lời yêu cầu bình luận.

Bà Powell từng đứng đầu chiến dịch lật ngược bầu cử của ông Trump vào ngày 3 Tháng Mười Một, 2020, tại tòa án. 

Ban tranh cử của cựu tổng thống tuyên bố không còn dính líu đến bà Powell sau khi bà nói một cách vô căn cứ rằng hệ thống bỏ phiếu điện tử chuyển hàng triệu phiếu bầu cho Tổng Thống Biden hôm 19 Tháng Mười Một.

Bà Sydney Power (trái) xuất hiện với ông Rudy Giuliani, cựu luật sư của ông Donald Trump, tại trụ sở đảng Cộng Hòa ở Washington, DC, trong một cuộc họp báo về nỗ lực kiện lật ngược kết quả cho cựu tổng thống. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)

Trong một quyết định bằng văn bản vào Tháng Mười Hai năm ngoái, Chánh Án Parker cho rằng các cáo buộc “cử tri gian lận” của bà Powell “không có gì ngoài suy diễn và phỏng đoán,” đồng thời cho biết bà Powell chờ quá lâu để nộp đơn kiện.

Trong phúc đáp gửi tòa, Luật Sư Powell cho rằng cung cách hành xử của bà đúng mực và có điều tra riêng về những bằng chứng gian lận trước khi kiện.

Hồi Tháng Giêng, 2020, bà Dana Nessel, bộ trưởng Tư Pháp Michigan, yêu cầu chánh án kỷ luật các luật sư ủng hộ ông Trump vì đã nộp một đơn kiện vô căn cứ, đầy lỗi chính tả và những thông tin sai lạc. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT