Thursday, April 25, 2024

Các nhà nghiên cứu: ‘Nước Mỹ vẫn trong đợt đầu của dịch COVID-19’

NEW YORK, New York (NV) – Theo các chuyên gia y tế, tình trạng có các ca nhiễm COVID-19 tăng vọt ở khoảng sáu tiểu bang khắp nước Mỹ mới đây, không phải là “đợt nhì” của dịch bệnh này mà vẫn còn ở trong “đợt đầu.”

Bản tin của CNBC hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Sáu, cho biết để được coi là đợt thứ nhì, số ca bệnh sẽ phải giảm hẳn xuống rồi sau đó tái xuất hiện, hoặc là có một biến thể mới của virus, theo lời ông Ian Lipkin, giáo sư về dịch bệnh và cũng là giám đốc Trung Tâm Truyền Nhiễm và Phòng Ngừa ở Columbia University.

Giáo Sư Lipkin nói: “Sự gia tăng mới đây của các trường hợp bệnh không phản ánh các điều kiện này.”

Đại dịch COVID-19 đã gây bệnh cho hơn 2 triệu người dân Mỹ và làm thiệt mạng ít nhất 113,820 kể từ khi có ca tử vong đầu tiên được xác nhận ở Mỹ chưa đầy năm tháng trước đây, theo các dữ kiện của Johns Hopkins University.

Tuy các trường hợp mới nhiễm bệnh đang giảm sút ở những nơi từng được coi là ổ dịch trước đây như tại tiểu bang New York, lại có sự gia tăng ở các nơi khác như Texas, Florida và Arizona. Trên toàn nước Mỹ, trung bình hiện vẫn có khoảng 20,000 ca bệnh mới mỗi ngày.

Tiểu bang Arizona hôm Thứ Năm báo cáo có thêm 1,412 ca bệnh mới, với 31,264 trường hợp bệnh. Sang đến ngày Thứ Sáu, tiểu bang này có thêm 1,654 trường hợp bệnh mới, lên thành 32,918. Tổng số các trường hợp bệnh ở Arizona đã tăng gần 300% kể từ ngày 1 Tháng Năm và gấp đôi kể từ Lễ Chiến Sĩ Trận Vong là vào ngày 25 Tháng Năm.

Texas tuần này có ba ngày liên tiếp phá kỷ lục của tiểu bang về số người phải vào bệnh viện điều trị do COVID-19. Số người vào bệnh viện ở Texas đã tăng khoảng 32% kể từ Lễ Chiến Sĩ Trận Vong tới nay, căn cứ theo con số của tiểu bang đưa ra.

Theo cựu giám đốc FDA, Bác Sĩ Scott Gottlieb, thì các tiểu bang như Arizona và Texas chưa bao giờ chấm dứt đợt đầu của dịch, và nay số trường hợp nhiễm bệnh ở những nơi này sẽ gia tăng khi họ mở lại. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT