Thursday, March 28, 2024

Các nhà ngoại giao Mỹ tiếp tục sang Trung Quốc, dù nhiều căng thẳng

WASHINGTON, DC (NV) – Một chuyến bay sang Thượng Hải, chở theo các nhà ngoại giao Mỹ, đã rời Washington trong kế hoạch bổ sung nhân sự tại các cơ sở ngoại giao ở Trung Quốc, chỉ một ngày sau khi chính phủ Mỹ ra lệnh cho Bắc Kinh đóng cửa tòa lãnh sự ở Houston, Texas, tạo thêm căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Năm, 23 Tháng Bảy, thì chuyến bay chở một số nhân viên ngoại giao Mỹ đã rời Washington vào tối ngày Thứ Tư. Bộ Ngoại Giao Mỹ hiện chưa có lời bình luận về việc này.

Theo một email nội bộ của Bộ Ngoại Giao, đề ngày 17 Tháng Bảy mà Reuters có được, thì giới chức trách nhiệm đã thuê bao một chuyến bay từ phi trường Dulles International ở Washington đi Thượng Hải, khởi hành hôm Thứ Năm.

Một nguồn tin thông thạo nói rằng chuyến đi này khởi hành sớm hơn dự liệu.

Ngoài ra, email nói trên cho hay sẽ có chuyến bay hôm 29 Tháng Bảy tới Thiên Tân và Bắc Kinh, cũng như có chuyến khác, hiện chưa định ngày, tới Quảng Châu.

Chính phủ Mỹ hiện đang tìm cách bổ sung nhân viên ngoại giao ở các nhiệm sở tại Trung Quốc, một trong những quốc gia mà Mỹ có phái bộ ngoại giao lớn nhất thế giới, sau khi phải di tản hồi Tháng Hai vì đại dịch COVID-19.

Chuyến bay tối Thứ Tư diễn ra dù rằng Washington trước đó ra lệnh đóng cửa tòa lãnh sự Trung Quốc ở Houston.

Trung Quốc hôm Thứ Năm cảnh cáo sẽ phải có hành động trả đũa.

Tờ Washington Post nói Trung Quốc có thể đóng tòa lãnh sự Mỹ ở Thành Đô, trong khi có một nguồn tin khác nói với Reuters rằng Bắc Kinh tính đóng ở Vũ Hán, nơi Mỹ rút nhân viên ngay khi biết có dịch COVID-19. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT