Các thành viên Cộng Hòa hàng đầu ‘phá rào’ vì Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump đang đối diện những chỉ trích gay gắt từ lưỡng đảng sau khi ra quyết định từ bỏ các lệnh trừng phạt mới đối với Nga. Một số nhân vật nổi tiếng của đảng Cộng Hòa cảnh báo hành động này có thể khuyến khích Tổng Thống Nga Vladimir Putin khi Moscow tiếp tục cuộc chiến chống Ukraine. Theo bản tin Fox News hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Mười.

Tổng Thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp hôm Thứ Sáu hoãn thi hành Đạo Luật Graham mà ông đã ký thành luật vào Tháng Chín nhằm tăng áp lực kinh tế lên Moscow.

Tổng Thống Donald Trump trả lời báo chí khi ông đến Phi Trường Quốc Tế Cincinnati vào ngày 17 Tháng Mười, năm 2026 tại Hebron, Kentucky. (Hình: Eric Lee/Getty Images)

Đạo luật này do cố Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa – South Carolina) ủng hộ, cho phép áp thuế lên tới 100% đối với một số hàng hóa nhập cảng vào Hoa Kỳ từ những khách hàng lớn mua dầu và khí đốt của Nga.

Trong số những thành viên Cộng Hòa phản đối, là cựu Đại Sứ Liên Hiệp Quốc Nikki Haley. Bà đăng lại báo cáo của FOX Business về sắc lệnh hành pháp của Trump, gọi quyết định của tổng thống là một thời điểm có khả năng mang tính quyết định.

“Có một số quyết định nhất định sẽ đi vào những khoảnh khắc lịch sử. Đây là một trong số đó. Đó là một đánh giá sai lầm khủng khiếp của Putin, người đã nói rõ rằng ông ấy muốn tiêu diệt phương Tây. Chúng ta không nên giúp ông ấy làm điều đó,” bà Haley đăng trên X.

Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa -Texas) cũng chỉ trích quyết định này trong lần xuất hiện trên Fox News hôm Thứ Bảy.

Ông Cruz nói: “Tôi ước gì tổng thống đã không làm điều đó. Tôi nghĩ đó là một sai lầm.” Ông xác nhận rằng tổng thống có lẽ tập trung vào việc tăng chi phí nhiên liệu, bao gồm cả giá dầu diesel và xăng.

Khi người dẫn chương trình Aishah Hasnie của Fox News hỏi liệu ông có yêu cầu Trump đừng bãi bỏ các biện pháp trừng phạt hay không, Thượng Nghị Sĩ Cruz trả lời: “Tôi sẽ làm vậy.”

Thượng Nghị Sĩ Thom Tillis, (Cộng Hòa – North Carolina) gọi quyết định này là “quá vô trách nhiệm.”

“Thật vô lương tâm khi chính quyền này đang đầu hàng một nhà độc tài Nga, kẻ đã xâm lược trái phép Ukraine và tàn sát thường dân vô tội mỗi ngày,” Ông Tillis viết trên X.

Thượng Nghị Sĩ Richard Blumenthal (Dân Chủ – Connecticut) là người soạn thảo Đạo Luật Graham, cũng chỉ trích quyết định của ông Trump, cáo buộc tổng thống quay lưng lại với các nhà lập pháp và các đồng minh hâu Âu.

“Những sự miễn trừ này không liên quan gì đến an ninh quốc gia của chúng ta và mọi thứ liên quan đến việc thu hút Vladimir Putin,” ông Blumenthal nói, theo Fox News.

Về phần Tổng Thống Trump, ông đã bảo vệ quyết định từ bỏ các lệnh trừng phạt với lập luận rằng nhiều người chưa hiểu quyết định của ông là gì.“Đó là một quyết định rất đúng đắn và đó sẽ là một quyết định có lợi cho đất nước và tôi nghĩ điều đó tốt cho thế giới vì chúng ta thực sự đang ở một sân khấu thế giới,” tổng thống trả lời các phóng viên, vẫn theo Fox News.

Trong diễn tiến liên quan do Reuters tường thuật, Ngoại Trưởng Marco Rubio cho biết tổng thống sẽ có tới 60 ngày để đánh giá tác động kinh tế của các biện pháp trừng phạt và thuế quan liên quan đến Nga.

Ngoại Trưởng Rubio bảo vệ một thỏa thuận của Mỹ với Nga nhằm tăng nguồn cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu, nhằm mục đích giảm giá nhiên liệu đã tăng cao trong bối cảnh cuộc chiến với Iran và sự gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng.

Thỏa thuận này cũng do ông Trump ban hành, trong đó Nga sẽ cung cấp hơn 300,000 tấn dầu diesel cho Mỹ, sau đó là các chuyến hàng vào Tháng Mười Một và nhiều hơn nữa.

Ông Rubio nói: “Dầu diesel đó sẽ được bán theo cách này hay cách khác. Sự khác biệt duy nhất là Hoa Kỳ sẽ nhận được bao nhiêu trong số đó.”

Ngoại trưởng Mỹ đưa ra lập luận, thỏa thuận mua dầu diesel và miễn trừ trừng phạt của Mỹ đối với Nga là phản ánh thách thức trong việc quản lý các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine, vốn đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. (KL)

video
play-rounded-fill