Friday, April 19, 2024

California bố ráp các cơ sở tôn giáo bán cần sa

SACRAMENTO, California (NV) – Giới hữu trách California tháng này đang có các biện pháp nhằm đóng cửa một số cơ sở tôn giáo bán cần sa.

Tại nơi có tên “Citadel Church of La Puente” ở thành phố La Puente, California, các cảnh sát viên thuộc văn phòng cảnh sát quận Los Angeles County (LACSD) bắt giữ hai người và tịch thu số cần sa có trị giá từ $20,000 đến $30,000  hôm 15 Tháng Mười Một, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Trong bản thông cáo gửi báo chí, cơ quan LACSD cho hay họ theo dõi nơi này trong ba tuần và thấy rằng nhà thờ này thật ra chỉ là “nơi bán cần sa, với đủ loại sản phẩm, gồm cả kẹo chocolate có cần sa.”

Xa hơn về phía Bắc, tại thành phố San Jose, nữ ủy viên hội đồng thành phố, Devora Davis, đang yêu cầu phải có biện pháp với hai cơ sở tôn giáo, mang tên “Coachella Valley Church” và “Oklevueha Native American Church” do “bán cần sa bất hợp pháp,” theo UPI.

“Đây là một ưu tiên của tôi, do đó tôi sẽ làm mọi điều có thể làm được để đóng cửa những nơi bán cần sa bất hợp pháp này, cho dù họ có tự xưng là nhà thờ hay không,” bà Davis cho tờ báo địa phương San Jose Mercury News hay.

Nhân viên ở “nhà thờ” Coachella Valley Church trước đây nói rằng việc sử dụng và bán cần sa của họ là hợp pháp theo luật về tự do tôn giáo. Các thành viên nhà thờ này phải ít nhất là 18 tuổi, và nếu có thẻ được mua cần sa vì lý do y tế do tiểu bang cấp, họ có thể mua cần sa không phải trả thuế và tham dự vào thánh lễ mỗi tuần một lần.

Cần sa bán nơi đây không phải trả thuế vì nhà thờ được miễn thuế.

Đồng giám đốc nhà thờ, Donny Lords,  cho hay họ không coi đây là việc mua bán mà là “hiến tặng.”

Ba cơ sở tôn giáo bán cần sa nêu trên là những nơi bị giới chức công lực California để ý gần đây nhất.

Vào Tháng Mười, “Temple for Healing and Meditation” cũng bị lệnh đóng cửa vì bán cần sa. Tại Coachella hồi tháng qua, “Mien Tao Church of Health, Body and Mind” cũng bị lệnh tòa cấm bán cần sa, cũng theo UPI.

Việc sử dụng cần sa để giải trí sẽ chính thức được coi là hợp pháp tại California từ ngày 1 Tháng Giêng 2018. Hiện chưa rõ luật mới sẽ ảnh hưởng thế nào với các cơ sở tôn giáo cũng kèm theo dịch vụ bán cần sa. (V.Giang)

Mỹ: lứa tuổi từ 18 đến 34 chống lại việc cấm bán súng tự động

MỚI CẬP NHẬT