LOS ANGELES, California (NV) – Sở Y Tế Công California CDPH và Sở Y Tế Công Quận Los Angeles LACDPH cảnh cáo người dân không nên ăn hàu và nghêu sống được đánh bắt từ một số khu vực ở British Columbia, Canada, và Pickering Passage, Washington, vì nghi liên quan tới một đợt bùng dịch norovirus tại California, theo KTLA.
California có nhiều nhà hàng và các địa điểm khác nhau chế biến hàu và nghêu sống phục vụ trên toàn tiểu bang.
“Tính tới hôm 12 Tháng Mười Hai 2024, nhà chức trách xác nhận 57 trường hợp nhiễm norovirus và một số trường hợp nghi nhiễm bệnh trong số những người đến từ British Columbia qua California ăn hàu sống ở một số nhà hàng. Những bệnh nhân này cho biết họ bắt đầu có triệu chứng từ 1 tới 9 Tháng Mười Hai 2024,” theo thông cáo báo chí từ CDPH.

Các nhà hàng và đơn vị bán lẻ nên kiểm tra để loại bỏ hàu và nghêu sống có nguy cơ nhiễm bệnh.
Hàu và nghêu nghi nhiễm norovirus gồm có những kiện hàng có các mã số:
- BC 14-8, Mã số đánh bắt: 1402193, 1402293, 1413888
- BC 15-4, Mã số đánh bắt: 2401247, 2401505
Giống hàu Thái Bình Dương có thể được bán trên thị trường dưới các nhãn hiệu Fanny Bay, Buckley Bay, hoặc Royal Miyagi Oysters.
- Hàu và nghêu được công ty Rudy’s Shellfish đánh bắt từ 15 Tháng Mười Một tới 11 Tháng Mười Hai.
Norovirus là một loại virus rất dễ lây lan, chỉ cần tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh là đã bị ảnh hưởng. Triệu chứng nhiễm norovirus: sốt, tiêu chảy, ói mửa, buồn nôn, nhức mỏi, đau bụng quằn quại.
Các triệu chứng có thể xuất hiện từ 12 tới 48 giờ sau khi ăn thức ăn nhiễm trùng. Nhà chức trách khuyến cáo người tiêu thụ liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu triệu chứng kéo dài hơn ba ngày, không thể tiêu hóa thức ăn hoặc cảm thấy mệt lả.
Cư dân Quận Los Angeles có thể trình báo bệnh tình do thức ăn gây ra tại đây. (TTHN)






































































































































