Monday, April 15, 2024

California có tỉ lệ 30% số người bị nhiễm phải nhập viện

SACRAMENTO, California (NV) – Các con số thống kê được ông Gavin Newsom, thống đốc tiểu bang California, đưa ra cho thấy khoảng 30% số người bị nhiễm phải nhập viện.

CNN cho biết, trong cuộc họp báo ngày Thứ Bảy, 4 Tháng Tư, Thống Đốc Newsom cập nhật các con số liên quan đến bệnh dịch COVID-19 như sau:

12,026 người nhiễm bệnh.

3,308 người nhập viện, tỉ lệ 30% so với số người bị nhiễm.

Trong số người phải nhập viện, có 1,008 người trong tình trạng chăm sóc đặc biệt.

Như vậy, tính từ đầu tuần Thứ Hai, số người nhập viện vì COVID-18 tăng gấp đôi.

Cho đến nay, toàn tiểu bang Calfornia có khoảng 126,700 người được xét nghiệm, theo lời ông Newsom, và nhận định, con số này vẫn còn thấp.

Trong số 126,700 ngàn ca được xét này, có khoảng 13,000 chưa có kết quả.

Ông nói thêm, chúng ta cần phải thúc đẩy việc xét nghiệm nhiều hơn nữa, để làm được cần phải có sự tham gia của các phòng thí nghiệm thương mại.

Tuần trước, California lập nhóm đặc trách chống dịch phối hợp giữa chính quyền tiểu bang và công ty chăm sóc y tế tư nhân.

Tiểu bang California là một trong những tiểu bang đưa ra lệnh cách ly sớm nhất.

Nhờ vậy, số người bị nhiễm tại tiểu bang không cao nếu tính theo tỉ lệ dân số.

Hiện nay, số lây nhiễm của tiểu bang California có ít nhất là 12,700. Dân số tiểu bang là 40 triệu. Tỉ lệ nhiễm bệnh là 0.03%.

New York  có số lây nhiễm ít nhất là khoảng 113,000. Dân Số New York khoảng 20 triệu. Tỉ lệ nhiễm bệnh là 5.6%.

New Jersey có số lây nhiễm ít nhất là khoảng 34,124. Dân số New Jersey khoảng 9 triệu. Tỉ lệ nhiễm bệnh là 3.5%.

Michigan có số lây nhiễm ít nhất là khoảng 14,255. Dân số Michigan khoảng 10 triệu. Tỉ lệ nhiễm bệnh 1.4%. (MPL)

MỚI CẬP NHẬT