Thursday, April 25, 2024

California: Dân di tản khỏi đập Oroville bị hôi của, đoạt xe

OROVILLE, California – Cách nay một tuần, nhiều dân di tản khỏi thành phố Oroville ở California vì lo sợ đập nước vỡ đã bị quân gian, thừa nước đục thả câu, xâm nhập vào nhà hôi của và lấy đi cả xe hơi, đài NBC Bay Area hôm Chủ Nhật loan tin.

Sở Cảnh Sát Butte County nhận được báo cáo về ít nhất ba vụ hôi của và trộm đồ, kể cả một vụ cướp xe trắng trợn.

Chỉ một ngày sau khi có lệnh di tản cư dân khỏi khu vực đập Oroville Dam, hai kẻ gian đã dùng súng bắn bể cửa sổ của chợ Golden Feather Market tại Oroville, rồi xông vào “chôm chỉa” hàng hóa trong tiệm trước khi tẩu thoát.

Nhờ hình ảnh được ghi lại trên các băng video an ninh, cảnh sát đã tóm gọn hai tay trộm cắp lúc họ đang ẩn úp tại một ngôi nhà gần đó.

Vào hôm Chủ Nhật, lại có hai kẻ gian nhảy lên một chiếc xe đang nổ máy sẵn, trong lúc chủ xe đang bận dọn đồ đạc trong nhà ra trước khi di tản khỏi thành phố Oroville, rồi lái xe chạy đi. Quá rấp rút, tay này để xe tông bừa vào chủ nhà, khiến nạn nhân bị thương nặng và phải vào bệnh viện cứu cấp.

Hai nghi can, được nhận dạng là Cody Bowles, 27 tuổi, và Lucia Ripley, 31 tuổi, vẫn còn tại đào, mặc dù chiếc xe hơi bị cướp đã được tìm thấy sau đó.

Cảnh sát còn cho biết, tại Gridley, có một tay trộm toan lấy đi một két sắt an toàn từ một ngôi nhà mà chủ nhân đã di tản đi rồi.

Không may cho kẻ gian, chiếc xe hơi có kéo theo một khung xe khác của anh ta bị kẹt lại tại một ngã tư có đường rầy chạy qua, khiến tay này phải bỏ của chạy lấy người mà chẳng lấy được món gì theo, kể cả chiếc xe hơi của mình, với một khẩu súng để trong xe.

Phó tổng thống Pence trấn an đồng minh Âu Châu về hỗ trợ của Mỹ

Tay trộm này, sau đó, đã bị cảnh sát bắt giữ. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT