Wednesday, April 24, 2024

California khuyến khích nuôi thú cưng của trung tâm nuôi thú vật

SACRAMENTO, California (NV) – California có thể sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên cấm các tiệm thú cưng bán mèo, chó hoặc thỏ không xuất xứ từ các trung tâm nuôi thú, nếu Thống Đốc Jerry Brown ký đề luật đệ trình lên ông trong tuần này.

Theo trang mạng Huffington Post, dự luật The Pet Rescue and Adoption Act (AB 485), vừa thông qua tại Thượng Viện California hôm Thứ Ba với tỉ số 32-0, và trước đây cũng đã thông qua tại Hạ Viện tiểu bang hồi Tháng Năm với tỉ số 55-11.

Báo The Fresno Bee tường thuật rằng, hơn 30 thành phố ở California cũng đã từng có luật địa phương tương tự.

Theo dự luật, chủ nhân tiệm thú cưng nào vẫn còn muốn bán mèo, chó hoặc thỏ, phải làm việc với các trung tâm nuôi thú ở địa phương mới được phép tiếp tục kinh doanh.

Điều này ngăn ngừa các tiệm thú cưng ở California khuyến khích hoạt động của các cơ sở chuyên sản xuất thú vật qui mô, thường ở trong tình trạng khá tệ hại.

Ủng hộ dự luật gồm các tổ chức vận động cho thú vật như The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) và The Human Society of the United States.

Dự luật khuyến khích nhận nuôi thú cưng từ các trung tâm nuôi thú vật.

Theo dữ kiện của ASPCA, năm ngoái có chừng 1.5 triệu thú vật bị tiêm thuốc cho chết tại các trung tâm nuôi thú trên khắp Hoa Kỳ.

Phía chống đối lý luận rằng dự luật khiến khách hàng bị giới hạn số thú cưng họ thích vốn ít có tại các trung tâm nuôi thú. (TP)

Cựu chiến binh Mỹ sống ở nông thôn, tự tử nhiều nhất

MỚI CẬP NHẬT