Friday, March 29, 2024

California sẽ có ‘thiên đường cần sa’

NIPTON, California (NV) – Đừng ngạc nhiên nếu một ngày nào đó quý vị thấy một tấm bảng dựng tại một thị trấn nhỏ của tiểu bang California với hàng chữ “Chào mừng quý khách đến với Nipton, nơi quý vị tha hồ phê.”

Theo đài truyền hình CNN, toàn thể 120 mẫu đất của thị trấn này vừa được bán cho American Green Inc., một công ty chuyên về kỹ thuật và trồng cần sa có trụ sở chính đặt tại tiểu bang Arizona, với giá khoảng $5 triệu, hôm Thứ Năm.

Qua một văn bản, American Green nói, công ty dự trù biến Nipton thành “địa điểm đầu tiên ở Hoa Kỳ, nơi sử dụng cần sa một cách thân thiện và hoàn toàn độc lập về năng lượng.”

Thị trấn Nipton được thành lập từ thời người ta đổ xô đi tìm mỏ vàng và bạc, nằm gần biên giới với Nevada, cách Las Vegas chừng một giờ lái xe và cách Los Angeles hơn ba tiếng.

Trong thị trấn có sẵn một khách sạn, tiệm tạp hóa và trường học, với dân số chỉ khoảng 20 người.

American Green nói, ban đầu họ sẽ tập trung vào việc cho vào chai loại nước có ngấm tinh chất cần sa. Việc trồng và sản xuất cần sa ăn và uống được bắt kịp với chương trình phát triển kéo dài 18 tháng của công ty, trị giá $2.5 triệu.

Du khách đến Nipton sẽ được tắm nước khoáng, ở trọ, mua sắm tại các cửa hàng bán lẻ cần sa.

Cần sa được hai tiểu bang California và Nevada hợp pháp hóa với mục đích giải trí hồi năm ngoái, nhưng vẫn còn bị xem là bất hợp pháp theo luật của liên bang. (TP)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 8 tháng 8 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT