Camera phơi bày ICE bịa chuyện nổ súng vì bị di dân tấn công bằng chổi

MINNEAPOLIS, Minnesota (NV) – Sự gian dối có hệ thống của Cảnh Sát Di Trú (ICE) vừa bị phơi bày trần trụi qua đoạn video camera an ninh tại thành phố Minneapolis. 

Vụ bắn di dân diễn ra hồi Tháng Giêng ở thành phố Minneapolis được ICE biện minh là hành động tự vệ do nhân viên bị tấn công bằng chổi và xẻng.

Cảnh nhân viên ICE trấn áp di dân ở thành phố Minneapolis hồi Tháng Giêng. (Hình: Charly Triballeau / AFP via Getty Images)

Theo AP News loan tin, hôm Thứ Hai, 6 Tháng Tư, thành phố Minneapolis công bố đoạn video ghi lại vụ rượt đuổi dẫn đến việc một nhân viên liên bang nổ súng bắn trọng thương một người đàn ông di dân hồi Tháng Giêng.

Trước đó, giới chức liên bang dựng lên kịch bản ly kỳ để truy tố hai di dân gốc Venezuela là Alfredo Alejandro Aljorna và Julio Cesar Sosa-Celis, cáo buộc họ dùng cán chổi và xẻng xúc tuyết để hành hung nhân viên ICE.

Tuy nhiên, những thước phim từ camera an ninh chứng minh điều ngược lại. 

Đoạn video, được quay từ xa trong bóng tối, cho thấy một người đứng cầm xẻng xúc tuyết bên ngoài ngôi nhà, gần đường, sau đó lùi về phía ngôi nhà và ném chiếc xẻng trên sân. Điều này xảy ra khi có một người khác đang bị nhân viên ICE rượt đuổi, chạy lên đường, rồi ngã trên vỉa hè. Sau đó người này đứng dậy và tiếp tục chạy hướng về phía ngôi nhà. Ba người này dường như có xô xát gần các bậc thềm phía trước trong khoảng 10 giây. Khoảnh khắc chính xác khi Sosa-Celis bị bắn không rõ ràng. 

Đoạn video ghi lại một cuộc va cham ngắn ngủi trong bóng tối và hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy các nạn nhân tấn công nhân viên ICE như mô tả trong báo cáo của chính phủ. 

Đáng phẫn nộ là các điều tra viên liên bang đều có đoạn video này chỉ vài giờ sau biến cố, nhưng họ không xem, cho đến ba tuần lễ sau cuộc truy tố buộc tội hai người di dân. Trong suốt thời gian đó, hệ thống chính phủ liên bang vẫn thản nhiên duy trì các cáo buộc gian dối.

Trước áp lực từ những bằng chứng không thể chối cãi, ông Daniel Rosen, công tố viên liên bang tại Minneapolis, phải đưa ra một quyết định hiếm hoi là bãi bỏ toàn bộ cáo buộc vì “mâu thuẫn về mặt bản chất” với sự thật. Hai nhân viên liên bang liên quan hiện bị đình chỉ công tác và đang đối mặt với một cuộc điều tra hình sự vì nghi ngờ khai man.

Ông Jacob Frey, thị trưởng Minneapolis, nhận định rằng “đoạn video đã làm mọi việc minh bạch như pha lê, còn báo cáo của chính phủ liên bang là “không phù hợp với sự thật.”

Điều này cho thấy các biện pháp của ICE vừa qua lạm dụng một cách vô tội vạ, bất chấp các quyền lợi cơ bản của con người được Hiến Pháp bảo vệ.

Vụ việc này không chỉ làm sụp đổ một hồ sơ hình sự ngụy tạo mà còn lột trần bộ mặt thật của những viên chức thực thi pháp luật sẵn sàng khai man dưới lời tuyên thệ để biện minh cho hành vi bạo lực nhắm vào người di dân.

Sự việc tại Minneapolis không phải là một sai sót ngẫu nhiên của cá nhân, mà là một phần trong phương thức hành xử mang tính hệ thống của ICE.

Đây là cách mà cơ quan này vận hành trong hầu hết các vụ nổ súng, kể cả những trường hợp làm chết người gây rúng động, nhắm vào hai nạn nhân Renee Good và Alex Pretti. (MPL) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT