OTTAWA, Canada (NV) — Ông David McGuinty, bộ trưởng Quốc Phòng Canada, nói rằng bất ổn toàn cầu gia tăng đang gây ra làn sóng nhập ngũ của người dân, theo báo mạng Politico hôm Thứ Ba, 24 Tháng Hai
“Đơn xin nhập ngũ tăng lên vì người dân Canada muốn vào quân đội,” ông McGuinty nói hôm Thứ Ba tại buổi thông báo về việc tăng cường và nâng cấp kho nhà ở tại các căn cứ quân sự của Canada. Ông cho biết trong tám tháng qua, số tân binh gia nhập quân đội Canada tăng 13%.

“Họ rất tích cực trong dự án ‘Canada’ ngay lúc này. Tôi nghĩ họ muốn bảo đảm Canada vẫn là một quốc gia an toàn và có chủ quyền,” ông nói.
Chính phủ theo đường lối tự do của Thủ Tướng Mark Carney đang đổ hàng chục tỷ đô la cho quân đội sau các cuộc tấn công kinh tế của Tổng Thống Donald Trump và lời đe dọa của ông sẽ sáp nhập Canada thành “tiểu bang thứ 51” của Mỹ.
Ottawa gần đây đưa ra Chiến Lược Công Nghiệp Quốc Phòng mới nhằm tạo ra 125,000 việc làm trong nỗ lực “Mua hàng Canada” để tăng tỈ lệ mua sắm quốc phòng từ các đồng minh Châu Âu thay vì mua từ Mỹ.
Canada đang lên kế hoạch mua sắm các thiết bị quân sự quan trọng, chẳng hạn hạm đội mới gồm 12 tàu ngầm phi hạt nhân, hàng chục chiến đấu cơ và chiến hạm mới, tập trung bảo vệ vùng lãnh thổ Bắc Cực rộng lớn, mà phần lớn không được bảo vệ.
Điều đó cũng có nghĩa là tăng 20% lương cho quân nhân, cùng với cam kết cải thiện điều kiện sống tại các căn cứ quân sự của Canada. (NNL) [đ.d.]



























































































