Tuesday, April 16, 2024

Căng thẳng với Nga, Hải Quân Mỹ tái lập Đệ Nhị Hạm Đội

WASHINGTON, D.C. (NV) — Trong tình trạng căng thẳng ngày càng tăng với Nga, Hải Quân Mỹ hôm Thứ Sáu loan báo việc tái thành lập Đệ Nhị Hạm Đội, chịu trách nhiệm điều hành các đơn vị hải quân dọc theo bờ biển Miền Đông nước Mỹ và ở vùng Bắc Đại Tây Dương.

Bản tin của hãng thông tấn CNN cho hay khu vực này được coi là quan trọng trong nỗ lực chống lại mối đe dọa ngày càng trầm trọng từ Nga và cũng để đáp ứng chiến lược quốc phòng mới của Mỹ, chú trọng nhiều hơn vào sự đối đầu của các cường quốc lớn.

Một giới chức hải quân Mỹ nói rằng việc trở lại tình trạng cạnh tranh sức mạnh quân sự đã khiến Mỹ phải chú trọng vào vùng Đại Tây Dương. Việc thành lập Đệ Nhị Hạm Đội sẽ giúp việc tăng cường hải lực trong khu vực và tạo khả năng chống lại các mối đe dọa.

Hạm đội này sẽ do một Đô Đốc 3 sao chỉ huy.

Đệ Nhị Hạm Đội bị giải tán năm 2011 để tiết kiệm ngân sách và cũng vì có sự thay đổi trong chiến lược quốc phòng, cũng theo CNN. (V.Giang)

Coi chừng sản phẩm sức khỏe không được FDA kiểm chứng

MỚI CẬP NHẬT