BROOKLYN PARK, Minnesota (NV) – Sau một cuộc truy nã trên phạm vi rộng, cảnh sát bắt được nghi can nổ súng bắn hai nhà lập pháp tiểu bang Minnesota vào cuối tuần, trong đó có một người chết, The Hill đưa tin.
Lực lượng thực thi công lực bắt giữ Vance Boelter trong đêm Chủ Nhật, 15 Tháng Sáu sau khi truy nã được hai ngày, Thống Đốc Đảng Dân Chủ Minnesota Tim Walz loan báo trong một buổi họp báo trước nửa đêm.
Drew Evans, giám đốc Cơ Quan Bắt Giữ Tội Phạm BCA tại Minnesota cho biết Boelter bị bắt giữ theo trát truy nã hình sự do tiểu bang ban hành trong đó nghi can bị buộc tội sát nhân. Nhiều nguồn tin cho biết Evans bị bắt giữ gần tư gia.

“Sau những hành vi chấn động, một người đàn ông đã làm tiểu bang Minnesota thay đổi,” Walz nói vào tối Chủ Nhật, cam kết đưa tay súng ra ánh sáng công lý.
Vụ bắt giữ chấm dứt đợt truy nã ráo riết sau vụ nổ súng đoạt mạng cựu Chủ Tịch Hạ Viện Đảng Dân Chủ Minnesota Melissa Hortman và chồng bà, Mark, bị sát hại tại tư gia vào sáng sớm Thứ Bảy.
Thượng Nghị Sĩ John Hoffman (Dân Chủ-Minnesota) và vợ ông là Yvette cũng bị thương trong một vụ nổ súng tại tư gia cách đó khoảng 8 dặm (12.8 kilometer) vào sáng cùng ngày, sau đó được giải phẫu để cấp cứu vết thương do trúng đạn. Nhà chức trách tố cáo Boelter dính líu tới cả hai vụ nổ súng.
Walz mô tả chiến dịch truy nã trong hai ngày qua là “phức tạp và nguy nan.”
Trong một buổi họp báo tối Chủ Nhật, giới chức Minnesota cho biết hàng loạt sĩ quan thực thi công lực đã hợp sức trong chiến dịch truy nã nghi can.
Cảnh Sát Trưởng Sở Cảnh Sát Brooklyn Park BPPD Mark Bruley cho biết có 20 biệt đội SWAT được huy động trong chiến dịch truy nã.
Vào thời điểm bắt giữ, nghi can có võ trang trong người, Evans cho biết, đồng thời từ chối cung cấp thêm chi tiết liên quan tới loại võ khí. Các viên chức cho biết nghi can bị bắt giữ mà không xảy ra xô xát.
Văn Phòng Cảnh Sát Quận Ramsey RCSO công bố một tấm hình tối Chủ Nhật trong đó nghi can mặc áo khoác, hai tay chắp sau lưng và dường như đang đứng trên một cánh đồng khi bị các đặc vụ bao vây.
Nhà chức trách ban hành trát truy nã Boelter ở cấp tiểu bang lẫn liên bang trong đó nghi can bị buộc tội sát nhân và cố ý sát hại cũng như tìm cách trốn tránh bị tội ác.
Cảnh sát nhận được hơn 400 tin tức chỉ điểm suốt hai ngày khi nhà chức trách cho rằng tay súng đã dùng “nhiều loại xe khác nhau” hầu không để lại manh mối.
Walz mô tả “vụ nổ súng dính líu tới chính trị” nhưng cho tới nay các viên chức vẫn không công bố nhiều chi tiết trong hồ sơ điều tra. (TTHN) [kn]

















































































