Thursday, April 25, 2024

Cảnh Sát Đặc Nhiệm Liên Bang giải cứu 39 trẻ em tại Georgia

WASHINGTON, DC (NV) – Trong chiến dịch “Operation Not Forgotten” (Không Hề Quên) kéo dài hai tuần lễ, lực lượng Cảnh Sát Liên Bang đơn vị Cứu Trẻ Mất Tích đã giải thoát 39 em tại tiểu bang Georgia, theo đài CBS News.

Bản thông cáo báo chí của lực lượng Cảnh Sát Liên Bang cho biết, “Những trẻ em bị mất tích này là những trường hợp quan yếu nhất trong địa phương, do những yếu tố rủi ro nguy hiểm nhất như là nạn nhân của tệ nạn nô lệ tình dục trẻ em, lạm dụng trẻ, bạo hành thể xác và tình dục, và tình trạng sống ngặt nghèo của những trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần và thể xác.”

Nhân viên Sở Cảnh Sát Liên Bang. (Hình: Victor J. Blue/Getty Images)

Trong chiến dịch Không Hề Quên, giới chức công lực cũng đưa một số em đến những địa điểm bảo mật để được chăm sóc an toàn.

Đơn vị Cứu Trẻ Mất Tích của cảnh sát liên bang phối hợp với lực lượng đặc nhiệm Truy Lùng Tội Phạm Miền Đông Nam, các đơn vị cảnh sát tiểu bang và địa phương tại Georgia.

Các cơ quan công lực trên cùng làm việc với tổ chức bất vụ lợi National Center for Missing and Exploited Children chuyên tìm trẻ em bị mất tích và lạm dụng.

Trong chiến dịch này, chín tội phạm hình sự bị bắt giữ và giải tỏa 26 lệnh truy nã.

Đồng thời, cảnh sát liên bang tiến hành lập thêm nhiều hồ sơ truy tố những cá nhân liên quan đến những tội danh như tổ chức mãi dâm, cha mẹ bắt cóc con, trình báo tội phạm tình dục, sở hữu ma túy và vũ khí theo bản thông báo của Sở Cảnh Sát Liên Bang.

Năm ngoái, cơ quan công lực liên bang phối hợp với địa phương giải cứu được 295 trẻ bị mất tích. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT