Friday, April 26, 2024

Cảnh sát Los Angeles bắn chết nghi can bị truy nã ở khu Van Nuys

LOS ANGELES, California (NV) – Cảnh sát Los Angeles bắn chết một nghi can bị truy nã vì trộm cắp và giết người ở khu Van Nuys vào sáng Thứ Tư, 16 Tháng Mười.

Theo đài KTLA, Trung Sĩ Barry Montgomery cho biết vài cảnh sát chìm mặc thường phục theo dõi một nghi can gần ngã tư đường Kester và đường Burbank vào sáng sớm Thứ Tư. Tuy nhiên, nhân viên công lực chỉ cho hay nghi can là người gốc Phi Châu.

Đến khoảng 10 giờ 20 phút sáng, các cảnh sát viên định bắt nghi can thì phải nổ súng và bắn chết nghi can tại ngã tư này. Nhân viên công lực còn tịch thu được một khẩu súng lục.

Cảnh sát Los Angeles chưa cho biết danh tánh của nghi can, chỉ nói đây là một người sống ở khu Van Nuys.

Nhân viên công lực cho hay không có ai bị thương trong vụ bắn này, chưa nói rõ cảnh sát hay nghi can nổ súng trước và bao nhiêu cảnh sát viên nổ súng.

Theo Trung Sĩ Montgomery, nghi can đang bị truy nã vì cướp một tiệm rượu tại ngã tư đường Kester với đường Burbank và có liên quan đến một vụ án mạng tại khu số 14600 trên đường Burbank hôm Thứ Hai, 15 Tháng Mười.

Phòng giảo nghiệm Los Angeles County cho biết nạn nhân của vụ án mạng là ông Antonio Centeno Rodriguez, 52 tuổi, cư dân Panorama City.

Con gái ông cho biết cha cô bị giết trong giờ ăn trưa. Cô còn cho hay ông nhập cư từ Mexico đến Hoa Kỳ vào năm 2001 để giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn. (TL)

MỚI CẬP NHẬT