Thursday, April 25, 2024

Cảnh sát Nam California tăng cường an ninh tại các giáo đường Do Thái

LOS ANGELES, California (NV) – Sau vụ thảm sát tại một giáo đường của người gốc Do Thái ở Pittsburgh, Pennsylvania, các cơ quan công lực ở khắp Hoa Kỳ và Nam California đang tăng cường an ninh tại các giáo đường và trung tâm cộng đồng người gốc Do Thái.

Theo đài ABC 7, Sở Cảnh Sát Los Angeles cho biết tăng cường an ninh là một việc cần thiết.

Tại khu Studio City ở Los Angeles, cảnh sát canh gác một giáo đường người Do Thái và những người lãnh đạo của cộng đồng người Do Thái ở đây đang rất cảnh giác vì vụ thảm sát ở Pittsburgh.

Ông David Lehrer, cựu chủ tịch của Hội Chống Phỉ Báng Los Angeles, cho rằng tình hình chính trị hiện nay đang “châm ngòi” cho tội thù ghét.

Cảnh sát Los Angeles cho biết vụ bắn ở Pittsburgh không có liên quan hay đe dọa người gốc Do Thái ở Los Angeles, nhưng họ vẫn muốn tăng cường an ninh tại các giáo đường để đề phòng.

Cảnh sát của Los Angeles County cũng đang tăng cường an ninh trước các giáo đường của người Do Thái ở quanh quận hạt và nhiều cơ quan công lực khác ở Nam California cũng đang làm như vậy.

Ông David Bacall, thuộc công ty bảo vệ Community Security Service (CSS), nói: “Quý vị cần phải hiểu là lúc nào cũng có mối nguy hiểm hiện hữu.”

CSS là một công ty bảo vệ của người gốc Do Thái, hay huấn luyện cho thành viên của cộng đồng này trong các mặt liên quan đến an ninh. Ông Bacall cho biết thông số của FBI cho thấy 54% tội thù ghét ở Mỹ nhắm vào người Do Thái hoặc các tổ chức của người Do Thái.

Sau vụ bắn ở Pittsburgh, nhiều giáo đường, trường học của người Do Thái ở khắp Hoa Kỳ phải tăng cường an nình và nhân viên phải được huấn luyện đề phòng những chuyện nguy hiểm xảy ra. (TL)

Cuộc thi viết “Tâm tình độc giả cùng Người Việt qua 40 năm”

MỚI CẬP NHẬT