Friday, March 29, 2024

Cảnh sát trưởng Milwaukee rút lời chấp thuận chức vụ ở Bộ Nội An

WASHINGTON DC (NV) – Cảnh Sát Trưởng David A Clarke, Jr. của Milwaukee County, Wisconsin, vừa rút tên khỏi chức vụ được đề nghị làm phụ tá bộ trưởng Bộ Nội An (DHS).

Ông Craig Peterson, một cố vấn của ông Clarke, hôm Thứ Bảy cho báo The Washington Post hay rằng, Cảnh Sát Trưởng David Clarke Jr. vào khuya Thứ Sáu đã chính thức thông báo với ông John F Kelley, bộ trưởng Bộ Nội An, về việc ông muốn rút lại lời chấp thuận gia nhập cơ quan trong chức vụ phụ tá bộ trưởng.

Ông Clarke dự trù bắt đầu chức vụ mới tại DHS vào cuối Tháng Sáu nhưng theo lời một nhân vật thân cận với chính phủ, người am hiểu tình hình, rằng việc chỉ định ông vào chức vụ bị trì hoãn lâu dài, đưa đến quyết định rút lui của ông.

Ngoài việc từng là người ủng hộ mạnh mẽ Tổng Thống Donald Trump lúc đang vận động tranh cử vào năm 2016, ông Clarke còn là một nhân vật gây nhiều tranh cãi.

Ông bị tố cáo đạo văn và gây sự chú ý về tình trạng tại các nhà giam thuộc khu vực trách nhiệm của ông, nơi một phạm nhân bệnh tâm thần bị thiệt mạng.

Theo ông Peterson, hai ông Trump và Clarke gặp nhau ở Wisconsin hôm Thứ Ba. Họ thảo luận về những vai trò khác mà ông Clarke có thể ủng hộ ông Trump. (TP)

MỚI CẬP NHẬT