SACRAMENTO, California (NV) – Chính quyền Trump từng cắt giảm visa du học của nhiều sinh viên, sau đó cấp visa lại cho họ. Điều đó cùng với sự không trợ giúp từ các đại học tạo ra nhiều thiếu tin tưởng và lo âu, và California là tiểu bang bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Theo báo mạng CalMatters hôm Thứ Hai, 1 Tháng Mười Hai, báo cáo mới của Học Viện Du Học cho thấy số du học sinh ở Hoa Kỳ đang ổn định lại, chỉ giảm 1% vào mùa Thu năm nay, nhưng có số du học sinh mới tại các đại học Mỹ giảm 17%.

Việc thắt chặt các chính sách cho phép ai được ở lại và làm việc ở Hoa Kỳ càng làm giảm số du học sinh và mất nhiều tài năng. Du học sinh có những cách nhìn mới lạ, có thể mang nhiều thay đổi tích cực cho lớp học và mang lại được tiến bộ về nghiên cứu với học vấn.
Hội Đồng Khoa Học Quốc Gia từng đưa ra báo cáo vào năm 2022, cho thấy những người có visa du học lấy được bằng tiến sĩ khoa học nhiều hơn công dân Mỹ và thường trú nhân cộng lại, nhưng họ lấy được bằng tiến sĩ ít hơn trong các ngành công nghệ đang phát triển. Điều đó cho thấy họ vượt trội trong nghiên cứ khoa học.
Trong niên khóa 2024-2025, Hoa Kỳ có hơn 1.1 triệu du học sinh, và 12.5%, tức là hơn 140,000, học ở California. Đó là tiểu bang có du học sinh đông nhất nước Mỹ.
Vào mùa Thu năm ngoái, du học sinh chiếm 12% tại hệ thống đại học UC, có hơn 35,000 người đến từ các quốc gia khác. Trong khi đó, hệ thống Cal State có gần 14,000 du học sinh, chiếm khoảng 3%.
Vào mùa Thu năm nay, số du học sinh của Cal State giảm còn khoảng 12,000, theo thông số từ Cal State. Hệ thống UC thì chưa đưa ra thông số, phải trong Tháng Mười Hai hoặc Tháng Giêng mới có.
Học Viện Du Học khảo sát 828 đại học Mỹ để đưa ra báo cáo. Tuy không biết rõ có bao nhiêu đại học ở California, nhưng báo cáo cho biết 22% thông tin đến từ những tiểu bang ở miền Tây.
Hệ thống UC từng gặp áp lực từ Quốc Hội California trong mấy năm gần đây để tăng số sinh viên là cư dân California. Họ tạo ra kế hoạch giảm sinh viên đến từ tiểu bang khác lại và còn tăng học phí những sinh viên đó.
Mô hình dự đoán của Hiệp Hội Nhà Giáo Quốc Tế cho thấy California có thể giảm 15% số du học sinh, có nghĩa là khoảng 7,000 sinh viên trong hai hệ thống đại học lớn. Điều đó còn có nghĩa là California sẽ mất đến hơn $1 tỷ, dựa vào học phí và chi phí sống của du học sinh, và xu hướng đó cũng có ở khắp nước Mỹ, mất đến khoảng $7 tỷ thu nhập.
Từ năm 2020, số sinh viên nước ngoài được nhận vào Hoa Kỳ bằng visa F-1 tăng đều, và đến năm 2024 vượt qua số du học sinh của trước đại dịch COVID-19.
Cũng trong năm 2024, số du học sinh được nhận làm việc tạm thời ở Hoa Kỳ cũng tăng, có gần 300,000 sinh viên được nhận, tăng 21% so với năm trước.
Trong khi đó, du học sinh lấy bằng cao học đang giảm. Trong mùa Thu năm nay, số du học sinh cao học giảm 12%, và một lý do có thể là việc Tổng Thống Donald Trump cắt giảm ngân sách nghiên cứu.
Nhiều du học sinh đến Hoa Kỳ với mục đích ở lại dài hạn, nhưng chính quyền Trump đang gây ra nhiều khó khăn về di trú, khiến nhiều người không muốn đến Hoa Kỳ để học và định cư.
Tuy vậy, con đường để du học sinh ở lại Hoa Kỳ không dễ dàng. Những người có visa F-1 được nhận làm việc tạm thời có thể ở lại Hoa Kỳ đến 12 tháng, và 92% du học sinh cho biết nếu không được ở lại Mỹ để làm việc, họ sẽ chọn quốc gia khác để đi học.
Nhiều du học sinh còn muốn xin visa H-1B, cho phép họ ở lại Hoa Kỳ ba năm. Tuy nhiên, chính quyền Trump mới đặt thêm lệ phí $100,000 để xin visa H-1B làm nhiều du học sinh không ở lại Mỹ được.
Chính quyền Trump còn cấm người từ 12 quốc gia, đa số ở Trung Đông và Phi Châu, vào Hoa Kỳ. Ông Trump còn cấm bảy quốc gia khác, nhưng không cấm hoàn toàn, và một thứ bị cấm là visa du học.
Đối với California, du học sinh là một phần quan trọng của các đại học cần thu nhập vì họ không nhận được trợ cấp tài chánh và phải trả toàn bộ học phí.
Hai hệ thống UC và Cal State có khoảng 50% sinh viên không trả học phí nhờ có trợ cấp, nên học phí từ du học sinh rất quan trọng.
Trong niên khóa 2026-2027, những sinh viên toàn phần không phải cư dân California sẽ trả học phí nhiều hơn $36,000 cho hệ thống UC so với sinh viên là cư dân California. Trong khi đó, sinh viên không phải cư dân trả nhiều hơn $14,000 cho Cal State.
Tuy các vấn đề di trú đang làm giảm du học sinh, các đại học ở California cho rằng vấn đề bị cắt ngân sách nghiên cứu trầm trọng hơn. Họ có thể bù lỗ lại tiền học phí từ du học sinh bằng học phí của sinh viên đến từ tiểu bang khác, nhưng không thể bù lại được tiền nghiên cứu cho sinh viên cao học.
Tuy đang gặp nhiều khó khăn, nhiều du học sinh không hối hận quyết định đến California vì có nhiều lớp học bổ ích, các giáo sư trình độ cao, và thêm vào đó là cộng đồng đa văn hóa. (TL) [đ.d.]






















































































