Thiếu nữ Mỹ ‘gặp bạo lực, buồn bã, và nguy cơ tự tử’ đáng báo động

WASHINGTON, DC (NV) – Các thiếu nữ “tuổi teen” ở Mỹ đã và đang phải trải qua mức độ bạo lực, nỗi buồn và nguy cơ tự tử cao kỷ lục trong những năm gần đây, trong bối cảnh tình trạng sức khỏe và niềm hạnh phúc của thanh thiếu niên nói chung đang suy giảm ở mức “đáng kể” và “đau lòng”, theo dữ liệu được CDC công bố hôm Thứ Hai, 13 Tháng Hai, theo báo The New York Times.

Các câu trả lời cho bản Khảo Sát Các Rủi Ro Hành Vi ở thanh niên mỗi hai năm một lần của CDC được thu thập vào mùa thu năm 2021 cho thấy cái nhìn đầu tiên về các xu hướng kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19.

(Hình minh hoạ: Arroyo Moreno/Getty Images)

Cuộc khảo sát cho thấy những thách thức về sức khỏe tâm thần, trải nghiệm bạo lực, ý nghĩ và hành vi tự tử ngày càng tăng ở tất cả thanh thiếu niên Mỹ. 

“Nhiều biện pháp đã đi sai hướng trước đại dịch. Những dữ liệu này cho thấy cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở những người trẻ tuổi vẫn tiếp tục,” bà Kathleen Ethier, giám đốc về sức khỏe học đường và thanh thiếu niên của CDC, cho biết trong một cuộc họp báo. 

Những phát hiện này là “đáng báo động,” theo bà Ethier.

Hơn 40% học sinh trung học nói rằng cảm giác buồn bã hoặc tuyệt vọng khiến họ không thể tham gia vào các hoạt động thường xuyên trong ít nhất hai tuần trong năm.

Nhìn chung các thiếu nữ có tình trạng tồi tệ hơn nam thiếu niên và có “sự đau khổ liên tục và cực độ” ở những thanh thiếu niên xác định là đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính hoặc nghi vấn giới tính (LGBQ+).

Hầu hết các cô gái tuổi teen (57%) cảm thấy buồn bã hoặc tuyệt vọng dai dẳng vào năm 2021, tỷ lệ này cao gấp đôi so với các nam thiếu niên (29%). Gần một trong ba cô gái tuổi teen cân nhắc nghiêm túc về ý định tự tử. 

Theo CDC, cả hai tỷ lệ đều “tăng đáng kể” trong thập niên qua.

Hầu hết học sinh LGBQ+ (52%) gần đây phải trải qua tình trạng sức khỏe tâm thần kém và hơn một phần năm đã cố gắng tự tử trong năm qua.

Bác Sĩ Debra Houry, trưởng ngành y tế kiêm phó giám đốc kế hoạch và khoa học của CDC cho biết: “Những dữ liệu này khắc hoạ một bức tranh đáng buồn. Các cô gái tuổi teen Mỹ đang chìm trong làn sóng đau buồn, bạo lực và chấn thương ngày càng tăng.”

Chỉ một số ít biện pháp về sức khỏe và hạnh phúc của thanh thiếu niên cho thấy có sự cải thiện, bao gồm giảm hành vi tình dục nguy hiểm, sử dụng chất kích thích và bắt nạt ở trường. Nhưng hầu hết các chỉ số khác đều “xấu đi đáng kể”, theo báo cáo của CDC.

Dữ liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ thanh niên không đến trường vì lo ngại về an toàn đang gia tăng. Cũng có sự gia tăng các thiếu nữ lâm vào cảnh bạo lực tình dục và các cậu bé tuổi teen bị bắt nạt trên phương tiện điện tử, gồm tin nhắn và trên truyền thông mạng.

Gần một phần năm các thiếu nữ vị thành niên (18%) đã từng bị bạo lực tình dục trong năm qua và khoảng một phần bảy (14%) từng bị ép quan hệ tình dục.

“Những dữ liệu này rất rõ ràng là những người trẻ tuổi của chúng ta đang gặp khủng hoảng,” bà Ethier buồn bã nhận xét. (MPL) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT