Thursday, April 25, 2024

Cha mẹ nhiều trẻ sơ sinh vẫn còn đặt con ngủ nằm sấp

WASHINGTON, DC (NV) – Dù đã có các chiến dịch hướng dẫn từ nhiều năm qua, nhiều bậc cha mẹ ở Mỹ hiện vẫn còn đặt con sơ sinh của mình nằm sấp khi ngủ, một vị thế thiếu an toàn, theo kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây.

Kết quả này cho thấy chỉ khoảng 50% các bà mẹ được thăm dò cho hay họ luôn luôn đặt con mình nằm ngửa khi ngủ, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Giới chuyên gia cho hay điều này thật đáng lo ngại vì từ nhiều năm nay, việc đặt con trẻ nằm ngửa khi ngủ là cách tốt nhất để giảm bớt trường hợp chết bất đắc kỳ tử của trẻ sơ sanh (SIDS).

Năm 1994, chính phủ Mỹ mở chiến dịch “Back to Sleep” để khuyến khích các bậc cha mẹ đặt con sơ sanh của họ nằm ngửa khi ngủ.

Điều này được đưa ra sau khi kết quả các cuộc nghiên cứu cho thấy ngủ nằm sấp là yếu tố nguy hiểm nhất dẫn tới SIDS, theo UPI.

Các nhà nghiên cứu nói rằng SIDS có liên hệ đến các vấn đề trong vùng não có nhiệm vụ kiểm soát việc hít thở và tỉnh dậy từ giấc ngủ.

Do không có cách gì để biết rằng trẻ sơ sinh nào dễ bị vấn đề này ảnh hưởng nên cách an toàn nhất vẫn là để trẻ nằm ngửa khi ngủ trong năm đầu tiên trong đời của chúng, theo lời Bác Sĩ Michael Goodstein, chuyên về nhi khoa ở York Hospital, thành phố York, tiểu bang Pennsylvania.

Bác Sĩ Goodstein nói rằng số vụ SIDS giảm 50% ở Mỹ trong thập niên tiếp theo sau chương trình “Back to Sleep,” cũng theo UPI. (V.Giang)

Nữ tiếp viên Nga kiện hãng hàng không Aeroflot kỳ thị

MỚI CẬP NHẬT