Friday, April 26, 2024

Tòa liên bang ra lệnh thả trẻ em di dân ở trại tạm giam vì COVID-19

WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Mỹ phải thả trẻ em di dân đang bị giữ ở ba trại tạm giam gia đình của nước này trước giữa Tháng Bảy vì COVID-19, một chánh án liên bang ra phán quyết vào Thứ Sáu, 26 Tháng Sáu, theo CNN.

Phán quyết này là một phần trong nỗ lực đang được thực hiện nhằm thả di dân nào đang bị tạm giam mà rất dễ nhiễm virus do không gian chật hẹp trong trại giam.

Trong quyết định của mình, bà Dolly M. Gee, chánh án tòa liên bang ở California, yêu cầu thả trẻ em di dân tại một trong ba trại tạm giam gia đình do Cơ Quan Cảnh Sát Di Trú (ICE) điều hành ở Texas và Pennsylvania.

Các em này phải được thả cùng với cha mẹ hoặc gửi cho “người bảo trợ phù hợp hoặc nơi nào không có COVID-19” mà cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý, bà Gee nói.

Tính đến ngày 8 Tháng Sáu, có 124 em bị ICE tạm giam, phán quyết cho hay.

Phán quyết này áp dụng cho trẻ em nào ở được hơn 20 ngày trong ba trại tam giam nêu trên.

Phán quyết yêu cầu thả các em trước ngày 17 Tháng Bảy, và phải “làm liền,” bà Gee viết.

Tính đến chiều Thứ Sáu, trong tổng số 8,858 người bị ICE tạm giam mà được xét nghiệm COVID-19, có 751 người dương tính, theo dữ liệu của ICE. (Th.Long) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT