Friday, April 19, 2024

Chánh án ở Hawaii chặn lệnh cấm di dân thứ ba của TT Trump

HONOLULU, Hawaii (NV) – Chỉ ít giờ trước khi lệnh mới của Tổng Thống Trump nhằm cấm dân chúng của bảy quốc gia đến Mỹ bắt đầu có hiệu lực, một chánh án liên bang ở Hawaii ra phán quyết ngưng thi hành luật này trên toàn quốc.

Phán quyết hôm Thứ Ba là một thất bại pháp lý khác của Tổng Thống Donald Trump liên quan đến một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất ngay từ đầu nhiệm kỳ của ông.

Chánh Án Derrick K. Watson, thuộc tòa liên bang ở Honolulu, người tốt nghiệp trường luật Harvard cùng năm với cựu Tổng Thống Barack Obama và Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Neil Gorsuch, trước đây từng có phán quyết cấm không thi hành sắc lệnh đưa ra lần thứ nhì về vấn đề cấm di dân đến Mỹ của ông Trump.

Sắc lệnh đầu tiên về cấm người từ bảy quốc gia có đa số dân theo Hồi Giáo đã bị một chánh án liên bang ở Seattle, tiểu bang Washington, ngăn chặn, theo bản tin của tờ báo The New York Times.

Sắc lệnh thứ ba có tính cách nặng nề hơn sắc lệnh đầu, nghĩa là cấm hẳn thay vì tạm cấm trong 90 ngày.

Theo lệnh mới này, phần lớn dân chúng từ Iran, Libya, Syria, Yemen, Somalia, Chad, và Bắc Hàn, sẽ bị cấm không cho vào Mỹ, trong khi dân Iraq và một số thành phần từ Venezuela sẽ gặp nhiều cản trở hơn khi xin giấy phép nhập cảnh.

Lệnh cấm dự trù có hiệu lực kể từ ngày Thứ Tư tuần này.

“Các lực sĩ chuyên nghiệp cũng giống như chính quyền liên bang ở chỗ họ phải hành xử theo đúng các quy luật rõ ràng, và khi một trong những người này bỏ các luật đó để tạo ra luật chơi riêng của mình, thì sẽ tạo ra các vấn đề,” theo Chánh Án Watson, trong phán quyết đưa ra hôm Thứ Ba.

Ông Watson nói rằng lệnh cấm thứ ba này cũng có những vấn đề hệt như hai lệnh cấm trước đó, cũng theo bản tin của tờ New York Times. (V.Giang)

TT Trump ủng hộ giải pháp điều chỉnh Obamacare

MỚI CẬP NHẬT