Friday, March 29, 2024

Chỉ số Dow Jones rớt 832 điểm trong một ngày

NEW YORK, New York (NV) – Chỉ số Dow Jones giảm 832 điểm, tương đương hơn 3%, trong ngày Thứ Tư, 10 Tháng Mười, và đây là mức rớt điểm trong một ngày, cao hàng thứ ba trong lịch sử.

Theo CNN, tất cả 30 chứng khoán của Dow Jones đều lên màu đỏ, đẩy số điểm của chỉ số này xuống dưới 26,000 điểm, lần đầu tiên trong một tháng.

S&P 500 cũng xuống điểm gần 3.3%. Và chứng khoán của các công ty kỹ thuật xuống giá thê thảm.

Nasdaq cũng xuống điểm hơn 4%, và đây là mức giảm tệ nhất kể từ Tháng Sáu, 2016.

Thị trường chứng khoán đang trong Tháng Mười, tháng mà thị trường thường xuống điểm trong năm, và hôm nay tiếp tục xuống vì các nhà đầu tư lo ngại là Fed sẽ tăng phân lời lần nữa.

Tháng Mười cũng là tháng làm các nhà đầu tư lo ngại, cho nên, sự việc xảy ra như hôm Thứ Tư không phải là ngoại lệ.

Tuy nhiên, Tháng Mười là tháng quá tệ đối với Nasdaq, vì cho tới nay, chỉ số này giảm tổng cộng gần 8% trong tháng.

Mức giảm điểm của Dow là tệ nhất kể từ Tháng Hai, khi chỉ số này rớt xuống hơn 1,000 điểm.

Tuy nhiên, như vậy vẫn còn thua xa mức giảm 23% hồi năm 1914, và mức giảm vào ngày “Black Monday” hồi năm 1987. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT