WASHINGTON, DC (NV) – Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ trong Tháng Hai tăng trong khi giá xăng dầu vào cuối Tháng Hai cũng tăng do cuộc chiến leo thang ở Trung Đông, Reuters dẫn số liệu chính thức của chính quyền Mỹ cho biết hôm Thứ Tư, 11 Tháng Ba.
Trong khi cuộc xung đột đang tiếp diễn đẩy giá dầu lên cao, lạm phát dự kiến sẽ tăng hơn nữa khi số liệu được công bố cho Tháng Ba.

Theo số liệu được Cục Thống Kê Lao Động, Bộ Lao Động, công bố hôm Thứ Tư, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0.3% trong Tháng Hai sau khi tăng 0.2% trong Tháng Giêng.
Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò trước khi có số liệu CPI dự báo chỉ số này tăng 0.3%.
Giá xăng tại các xây xăng tăng hơn 18% lên $3.54/gallon kể từ khi cuộc chiến Mỹ-Israel ở Iran bắt đầu vào cuối Tháng Hai, theo dữ liệu của AAA, công ty bảo hiểm xe hơi chuyên theo dõi giá nhiên liệu, cho biết.
Trong 12 tháng tính đến Tháng Hai, CPI tăng 2.4%, sau khi loại các chỉ số cao trong năm ngoái khỏi phép tính.
Ngân Hàng Liên Bang theo dõi chỉ số giá Chi Tiêu Tiêu Dùng Cá Nhân (PCE) để so với mục tiêu lạm phát đề ra là 2% và họ được cho là sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới.
Mặc dù các doanh nghiệp Mỹ gánh chịu phần lớn thuế quan do ông Trump áp đặt, các nhà kinh tế cho biết họ không thể tiếp tục gánh chịu nữa, và chỉ ra chi phí đầu vào tăng cao liên tục, theo khảo sát của Viện Quản Lý Cung Ứng.
Nếu bỏ giá thực phẩm và giá xăng dầu vốn dễ biến động ra khỏi công thức tính, CPI lõi tăng 0.2%.
Lạm phát lõi phần nào được kiềm chế do giá xe hơi cũ sụt giảm, cũng như tiền thuê nhà tăng ít hơn.
Trong 12 tháng tính đến Tháng Hai, lạm phát lõi tăng 2.5%.
Các nhà kinh tế cho biết chỉ số CPI lõi tăng nhẹ khó có thể chuyển thành mức tăng vừa phải trong lạm phát PCE lõi trong Tháng Hai vì sức nặng khác nhau và sức mạnh bất ngờ của giá dịch vụ trong báo cáo Chỉ Số Giá Nhà Sản Xuất trong Tháng Giêng.
Chỉ số giá PCE Tháng Giêng bị trì hoãn sẽ được công bố vào Thứ Sáu dự kiến sẽ cho thấy lạm phát lõi tăng mạnh. (NNL) [đ.d.]























































