Chiến lược của Gavin Newsom: ‘Chọn tôi hay vực sâu’

SACRAMENTO, California (NV) – Với cuộc vận động nhằm chống lại nỗ lực bãi nhiệm ông đang đi vào giai đoạn cuối, Thống Đốc California Gavin Newsom liên tục nhấn mạnh sự chọn lựa mà ông đã nêu ra cho cử tri ngay từ đầu: Đó là ông hoặc là ông Donald J. Trump, hay chính xác hơn, là các “đệ tử” của vị cựu tổng thống này.

Bài viết đăng tải trên báo New York Times hôm Thứ Ba, 14 Tháng Chín, nói rằng trong hai tuần cuối của cuộc vận động, ông Newsom liên tiếp nhắc nhở cử tri California rằng: “Chúng ta đánh bại được Trump hồi năm ngoái, nhưng chúng ta chưa đánh bại được chủ nghĩa Trump.”

Thống Đốc Gavin Newsom khi đi vận động chống giải nhiệm. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Theo Thống Đốc Newsom thì tất cả mọi điều mà người dân California lo ngại về cựu Tổng Thống Donald Trump, từ không chịu chích vaccine ngừa COVID-19, cho tới chối bỏ sự thay đổi khí hậu, đều được thấy trưng cầu dân ý để bãi nhiệm ông lần này.

Ông Newsom khẳng định vấn đề trầm trọng hơn là sự nghiệp chính trị của cá nhân ông, “đây là vấn đề sống chết,” ông cho hay.

Nhưng những người đang tìm cách lật đổ ông Newsom không đồng ý với nhận định này. Họ nói rằng chính cá nhân ông thống đốc mới là vấn đề. Họ cho là cuộc trưng cầu dân ý bãi nhiệm đã không thể xảy ra nếu không có một số đông đảo dân chúng tiểu bang bất mãn với các giới hạn ông đưa ra cho doanh nghiệp và trường học, cũng như biện pháp bó buộc về khẩu trang và chích ngừa.

Họ nói rằng cựu Tổng Thống Donald Trump không ra tranh cử thống đốc California, và ông Newsom chỉ tìm cách hù dọa cử tri.

Nhưng dù có hù dọa hay không, có đúng sự thật hay không, chiến lược chống lại nỗ lực giải nhiệm của ông Newsom có vẻ thấy hiệu quả. Theo cuộc thăm dò do Public Policy Institute of California thực hiện tuần qua, chỉ có 39% cử tri, đa số ở phía Cộng Hòa, nói ủng hộ việc giải nhiệm, trong khi có 58% nói không đồng ý.

Ông Newsom huy động được khoảng $70 triệu trợ giúp tài chánh cho nỗ lực chống giải nhiệm. Con số này ít hơn nhiều so với hàng mấy trăm triệu đô la chi dùng năm ngoái về vấn đề những người làm việc cho Uber và Lyft có phải là nhân viên công ty hay là nhân viên độc lập. Dù vậy, số tiền ông Newsom có được vẫn nhiều hơn con số huy động được của 46 người khác ra tranh cử để thay ông.

Và ông thống đốc cũng có các thành quả đối phó với COVID-19 để khoe với cử tri. Số ca nhiễm đã giảm nhiều khắp tiểu bang, và có chừng 80% cư dân California hội đủ điều kiện đã được chích ít nhất là một mũi vaccine.

Ông Larry Elder, một ứng viên phía Cộng Hòa muốn thay thế ông Newsom. (Hình: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Trong khi đó, ông Orrin Heatlie, cựu cảnh sát trưởng thuộc đảng Cộng Hòa tại một vùng thôn quê Bắc California, người đứng đầu cuộc vận động bãi nhiệm, đã không thể đi hô hào cử tri trong tuần cuối, vì phải ở nhà dưỡng bệnh do lây nhiễm COVID-19.

Tiểu bang California có khoảng 5.3 triệu cử tri Cộng Hòa. Tuy tiểu bang không cung cấp chi tiết về đảng phái của những người ký tên đòi có cuộc trưng cầu dân ý giải nhiệm ông Newsom, phía Dân Chủ nói chỉ cần 1.5 triệu chữ ký là đủ để có cuộc bỏ phiếu.

Tất cả các cuộc vận động của phía đòi giải nhiệm Thống Đốc Newsom đều có sự tham dự đông đảo của thành phần chống chích ngừa, những người tin vào QAnon, và những người thuộc thành phần MAGA.

Phía Dân Chủ cũng nói rằng nếu ông Newsom bị giải nhiệm thì đảng Cộng Hòa ở tầm vóc quốc gia cũng được hưởng lợi.

Đó là vì, nếu Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein (Dân Chủ-California) rời khỏi chức vụ sớm hơn dự định, thống đốc California sẽ có quyền bổ nhiệm người tạm thay thế bà, và điều đó sẽ thay đổi sự kiểm soát tại Thượng Viện Mỹ. (V.Giang) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT