Tuesday, April 23, 2024

Chiến xa Mỹ đến Ba Lan trong lúc Nga khởi sự tập trận

GDANSK, Ba Lan (NV) – Trong lúc Nga khởi sự một cuộc tập trận lớn ở biên giới phía Tây của quốc gia này, quân đội Mỹ cũng bắt đầu đưa các chiến xa lên bờ ở Ba Lan, lần đầu tiên loại chiến cụ này được đưa trực tiếp bằng đường biển đến nơi đây.

Các chiến xa, được đưa đến hôm Thứ Tư, nằm trong kế hoạch đổi quân thường xuyên. Các quân nhân và chiến cụ thuộc Lữ Đoàn Thiết Kỵ Số 2, thuộc Sư Đoàn 1 Bộ Binh, đóng ở Fort Riley, tiểu bang Kansas, đến để thay thế Lữ Đoàn Thiết Kỵ Số 4, thuộc Sư Đoàn 4 Bộ Binh, vốn đã ở Âu Châu trong chín tháng qua, theo bản tin ABC News.

Việc chuyển đổi này nhằm luôn duy trì ít nhất là một lữ đoàn thiết kỵ Mỹ ở Âu Châu.

Trước đây, các chiến xa thường được chở từ Mỹ đến Đức, rồi sau đó được đưa bằng xe lửa hay xe vận tải đến nơi có nhiệm vụ trấn đóng, ABC News cho biết.

Thiếu Tướng Steven Shapiro, một giới chức quân đội Mỹ đặc trách tiếp vận, cho hay việc dùng cảng Gdansk ở Ba Lan giúp “thử nghiệp khả năng của cảng này và để giúp Lục Quân Mỹ học hỏi cách hoạt động bên trong lãnh thổ Ba Lan.”

Trong số các chiến cụ được chuyển tới nơi này có 87 chiến xa M1 Abrams, 103 thiết vận xa Bradley, 18 xe trọng pháo tự hành, và các loại cơ giới khác, theo Bộ Chỉ Huy Mỹ ở Âu Châu (EUCOM), cũng theo ABC News. (V.Giang)

Nga cung cấp cho Bắc Hàn kỹ thuật phá sóng phi cơ

MỚI CẬP NHẬT