Friday, April 26, 2024

Chính phủ Mỹ đề nghị giảm số người tị nạn được định cư

WASHINGTON, D.C. (NV) – Chính phủ của Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm, 26 Tháng Chín, đưa ra đề nghị chỉ cho phép 18,000 người tị nạn được định cư tại Mỹ trong tài khóa 2020, mức thấp nhất trong lịch sử chương trình định cư người tị nạn ở Mỹ.

Cùng lúc đó, Tổng Thống Trump cũng ký ban hành sắc lệnh nói rằng chính phủ của ông sẽ tìm sự chấp thuận của các chính quyền tiểu bang cũng như địa phương trước khi đưa người tị nạn đến định cư ở trong cộng đồng địa phương.

Tổng Thống Trump đã đặt vấn đề giảm người tị nạn vào Mỹ là một trong các ưu tiên hàng đầu của ông và một trong những hành động đầu tiên của ông khi lên cầm quyền hồi Tháng Giêng, 2017, là đưa ra lệnh giới hạn số người tị nạn được nhận vào năm đó là 50,000 người, chưa bằng một nửa con số Tổng Thống Barack Obama đặt ra chỉ vài tháng trước đó.

Con số này được giảm xuống còn 45,000 người cho năm 2018 và 30,000 người cho năm 2019, bất chấp sự phản đối của các giới chức cao cấp Bộ Quốc Phòng, vốn coi chương trình này rất quan trọng cho việc tạo tin cậy và xây dựng đồng minh khi tham chiến ở những nơi như Afghanistan và Iraq.

Rất nhiều người từng cộng tác với quân đội Mỹ ở Afghanistan nay muốn được sang Mỹ tị nạn trước viễn ảnh thành phần Taliban sẽ sớm trở lại cầm quyền ở quốc gia này.

Chính phủ của Tổng Thống Trump giải thích lý do phải cắt giảm số người tị nạn vào Mỹ vì phải chú trọng vào những người xin tị nạn hiện đang ở trong nước Mỹ.

Các chuyên gia về người tị nạn nói rằng chương trình định cư người tị nạn tại Mỹ nhắm vào những người bỏ chạy khỏi các chế độ độc tài, vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới, khác với giới di dân từ các quốc gia vùng Trung Mỹ đang đi tới vùng biên giới phía Nam của Mỹ.

Ông Nazanin Ash thuộc tổ chức thiện nguyện International Rescue Committee (IRC), chuyên giúp đỡ người tị nạn, nói rằng việc cắt giảm thêm số người được nhận vào sẽ là điều đau lòng cho khoảng 30,000 người đã được phỏng vấn để đi tị nạn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT