DENVER, Colorado (NV) – Chính phủ Mỹ mới đây đã cấp sổ thông hành đầu tiên cho giới tính “X”, công nhận quyền của những người không muốn xác nhận mình là nam hay nữ giới, và cũng dự trù sẽ cho nhiều người hơn có sự chọn lựa này trong năm tới, theo Bộ Ngoại Giao hôm Thứ Tư, 27 Tháng Mười.
Theo hãng thông tấn AP, đặc sứ Mỹ về quyền của người đồng tính và chuyển giới (LGBTQ), Jessica Stern, nói rằng đây là một hành động có tính cách lịch sử và đáng được hoan nghênh, cũng giúp các văn kiện của chính phủ “đến gần với thực tế hơn,” vì có một khoảng cách lớn giữa hai giới tính nam và nữ như hiện nay.

Đặc sứ Stern nói rằng, “Khi một người có được giấy tờ cá nhân phản ánh con người thật của mình, người đó cảm thấy mình được sự tôn trọng hơn.”
Bộ Ngoại Giao Mỹ không cho biết sổ thông hành này được cấp cho ai. Một giới chức ngoại giao từ chối không xác nhận phải chăng đây là cho Dana ZZyym, một người “liên giới tính” (intersex), sống tại Colorado, từng có cuộc tranh tụng pháp lý với Bộ Ngoại Giao từ năm 2015. Giới chức này nói rằng Bộ Ngoại Giao không thảo luận về vấn đề sổ thông hành cá nhân.
Zzymm (đọc là Zimm), bị từ chối không được cấp sổ thông hành vì không đánh dấu giới tính Nam (M) hay Nữ (F) trên đơn xin sổ thông hành. Theo hồ sơ tại tòa, Zzyym viết “intersex’ trên hai ô đánh dấu “M” và “F”, rồi gửi thư khác, xin có chọn lựa dấu X.
Zzyym sinh ra với các đặc điểm thể chất không phù hợp với cả nam hay nữ giới, nhưng được coi là nam giới, và từng trải qua mấy cuộc giải phẫu. Tuy nhiên, những điều này cũng không làm Zzyym hoàn toàn là nam giới, theo hồ sơ nộp tại tòa.
Zzyym phục vụ trong Hải Quân Mỹ như nam giới, nhưng sau đó xác nhận mình là liên giới tính khi học và làm việc tại trường đại học Colorado State University.
Bộ Ngoại Giao Mỹ hồi Tháng Sáu loan báo sẽ có sự chọn lựa thứ ba, đánh dấu X, cho những người phi nhị nguyên giới (non-binary), liên giới tính (intersex) cùng là những người không chọn giới tính nào (gender-nonconforming), nhưng cũng nói rằng sẽ cần có thời gian để có các thay đổi trong hệ thống máy điện toán.
Một giới chức Bộ Ngoại Giao nói đơn xin sổ thông hành và thay đổi hệ thống điện toán để có chọn lựa X vẫn cần có sự chấp thuận của Văn Phòng Điều Hành và Ngân Sách (OMB) ở Tòa Bạch Ốc, vốn là cơ quan chấp thuận mọi giấy tờ, mẫu đơn từ chính phủ trước khi được sử dụng.
Bộ Ngoại Giao Mỹ nay cũng cho người xin sổ thông hành được chọn giới tính nam hay nữ mà không đòi chứng từ y tế nếu giới tính họ không thấy giống như trên các giấy tờ nhận dạng khác.
Hiện nay một số quốc gia trên thế giới, gồm Úc, Tân Tây Lan, Nepal và Canada đã cho phép công dân của họ được chọn giới tính khác thay vì là nam hay nữ trên sổ thông hành. (V.Giang) [kn]







































































