Friday, March 29, 2024

Chính phủ Trump sẽ xét lợi tức để quyết định visa, thẻ xanh cho di dân

AUSTIN, Texas (NV) – Đề nghị của chính phủ Trump nhằm đưa ra quy định về lợi tức có thể tạo khó khăn hơn cho những người muốn đến sống hợp pháp ở Mỹ hay trở thành thường trú nhân ở quốc gia này.

Bản tin của NBC News hôm Thứ Tư, 10 Tháng Mười, nói rằng điều này có thể tạo sự chia cách hàng trăm ngàn cặp vợ chồng vì họ không có đủ số lợi tức như đòi hỏi của chính phủ.

Theo đề nghị mới, chính phủ sẽ cho điểm cao để cấp visa hay thẻ xanh cho những gia đình có mức lợi tức cao hơn 250% của mức nghèo ở Mỹ, nghĩa là khoảng $41,150 cho gia đình hai người và $62,750 cho gia đình bốn người.

Đề nghị này cũng đưa ra mức lợi tức tối thiểu để xét xem họ có sẽ trở thành “gánh nặng xã hội” hay không. Mức lợi tức tối thiểu đó sẽ ở khoảng 125% trên mức nghèo, nghĩa là $20,575 cho gia đình hai người và $31,375 cho gia đình bốn người.

Tuy nhiên, quy định mới cũng sẽ nhấn mạnh rằng mức lợi tức từ ít nhất 250% trên mức nghèo sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định có cấp visa hoặc chấp thuận thẻ xanh hay không.

“Nếu bạn có lợi tức trên 250% của mức nghèo thì điều này cũng không bảo đảm là đơn của bạn không bị từ chối, nhưng bạn sẽ ở vào vị thế tốt đẹp hơn,” theo lời ông Mark Greenberg, một giới chức tại viện nghiên cứu Migration Policy Institute.

Mức lợi tức chỉ là một phần của toàn thể đề nghị mới do chính phủ của Tổng Thống Donald Trump đưa ra nhằm thay đổi cách quyết định xem là người di dân có trở thành “gánh nặng xã hội-public charge” hay không.

Chính phủ công bố đề nghị này hồi tháng qua và dự trù sẽ được đăng trên công báo Federal Register hôm Thứ Tư này. Vì đây là một quy định của chính phủ, Quốc Hội Mỹ không can dự vào việc soạn thảo.

Công ty Boundless Immigration, chuyên giúp khách hàng hoàn tất thủ tục di trú, đã thử áp dụng các quy định mới về lợi tức lên số khách hàng khoảng 600 người của họ trước đây, và thấy rằng 53% sẽ bị coi là không được tới mức 250% trên mức nghèo.

Nếu dùng kết quả này để đối chiếu với khoảng 400,000 thẻ xanh chính phủ Mỹ cấp cho người phối ngẫu của các công dân cũng như thường trú nhân Mỹ, điều này có nghĩa là có thể khoảng 200,000 cặp vợ chồng sẽ không được sống chung với nhau tại Mỹ do mức lợi tức của họ, theo ông Doug Rand ở Boundless Immigration.

Việc đăng tải đề nghị trên Công Báo Federal Register sẽ khởi sự tiến trình góp ý kiến của công chúng trong 60 ngày trước khi đưa ra luật chính thức. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT