Friday, April 26, 2024

Chính phủ Trump chấp thuận trợ giúp tài chánh chống cháy rừng California

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Mười, đã thay đổi ý kiến và chấp thuận yêu cầu được trợ giúp tài chánh của chính quyền tiểu bang California để đối phó với thiệt hại sau các trận cháy rừng mới đây ở khắp tiểu bang.

Một ngày trước đó, chính phủ của Tổng Thống Trump có quyết định từ chối không cấp tiền trợ giúp đối phó với thiệt hại, tàn phá của các đám cháy lớn nhất trong lịch sử California, gồm cả đám cháy Bobcat ở Los Angeles County, El Dorado ở San Bernardino County, và Creek, hiện vẫn chưa được dập xong, ở hai quận hạt Fresno và Madera.

Đám cháy rừng Glass Fire ở California. (Hình: AP Photo/Noah Berger, File)

Thống Đốc Gavin Newsom vào trưa Thứ Sáu, loan báo rằng ông vừa nói chuyện qua điện thoại với Tổng Thống Donald Trump và được ông Trump cho biết đã chấp thuận yêu cầu giúp đỡ từ chính quyền liên bang. Ông Newsom ngỏ lời cám ơn Tổng Thống Trump về hành động này.

Trước đó, cũng hôm Thứ Sáu, các dân biểu Cộng Hòa đại diện cho các khu vực bị cháy và cần có khoản tiền lớn để dọn dẹp và đối phó với thiệt hại đã bày tỏ sự giận dữ với quyết định của FEMA và Tòa Bạch Ốc, nói sẽ trực tiếp liên lạc với Tổng Thống Trump để yêu cầu xem xét lại.

Theo bản tin của tờ Los Angeles Times hôm Thứ Năm, 15 Tháng Mười, quyết định lúc đầu từ Washington được đưa ra vào khuya Thứ Tư hoặc sáng sớm Thứ Năm, là liên bang bác bỏ yêu cầu của Thống Đốc Gavin Newsom rằng tổng thống tuyên bố tình trạng thiên tai ở California, theo lời ông Brian Ferguson, phó giám đốc đặc trách truyền thông tại văn phòng đối phó tình trạng khẩn cấp của thống đốc.

Ông Ferguson không cho biết lý do vì sao chính quyền liên bang bác bỏ yêu cầu này.

Trước đây Tổng Thống Donald Trump đã từng đe dọa sẽ không ký trợ giúp tài chánh từ liên bang, kể cả vào mùa cháy rừng năm 2019.

Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ khiến chính quyền liên bang có biện pháp chia sẻ gánh nặng với tiểu bang về thiệt hại, dọn dẹp và tái thiết sau thiên tai. Hành động này cũng khiến khởi sự các chương trình trợ giúp của Cơ Quan Điều Hành Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA).

Ông Ferguson nói rằng California không yêu cầu số tiền nhất định nào vì các ước tính thiệt hại hiện chưa hoàn tất.

“Trị giá các chi phí đó sẽ không được biết rõ cho tới nhiều tháng có khi là cả năm sau đó,” theo ông Ferguson.

Ông cũng cho hay số tiền trợ giúp của liên bang, nếu được chấp thuận, có thể lên tới hàng trăm triệu đô la.

Ngoài các đám cháy rừng ở vùng Nam California, tiểu bang cũng yêu cầu có trợ giúp cho đám cháy Oak ở Mendocino County và đám cháy Slater ở Siskiyou County.

Thống Đốc Newsom chính thức gửi thư đến Tòa Bạch Ốc và FEMA hôm 28 Tháng Chín để yêu cầu có tuyên bố thiên tai, nêu lý do rằng năm trong số sáu đám cháy rừng lớn nhất lịch sử tiểu bang California đã xảy ra năm nay. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT