Chính quyền Trump cân nhắc thí điểm $100.000 ‘đặt cọc’ cho thẻ xanh

WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang cân nhắc đề nghị công dân của một số quốc gia nộp đơn xin thẻ xanh (green card) phải “đặt cọc” (tiền bảo lãnh) với mức lên tới $100,000. Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn từ nguồn tin riêng cho biết hôm Thứ Năm, 16 Tháng Bảy.

Bộ Ngoại Giao Mỹ đưa ra ý tưởng này như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hạn chế nhập cư hợp pháp đối với những người không có nguồn lực tài chính đáng kể, đồng thời bảo đảm rằng những người nhập cư mới có thể tự nuôi sống bản thân sau khi đến Mỹ.

Chính quyền Tổng Thống Trump cân nhắc tiền “đặt cọc” lên tới $100,000, nhắm cụ thể vào những người xin thị thực định cư – loại thị thực dành cho những người muốn chuyển đến Mỹ vĩnh viễn và nhận thẻ xanh ngay khi đến nơi, phổ biến nhất là người thân của công dân Mỹ như vợ/chồng, cha mẹ hoặc anh chị em. (Hình: John Moore/Getty Images)

Theo WSJ, đề nghị này nhắm cụ thể vào những người xin thị thực định cư – loại thị thực dành cho những người muốn chuyển đến Mỹ vĩnh viễn và nhận thẻ xanh ngay khi đến nơi, phổ biến nhất là người thân của công dân Mỹ như vợ/chồng, cha mẹ hoặc anh chị em.

Những người nắm rõ kế hoạch cho biết, giới chức Bộ Ngoại Giao đã đề nghị mức tiền ít nhất là $100,000 và mức tiền bảo lãnh có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể và có thể cao hơn hoặc thấp hơn con số đó.

Giới chức Bộ Ngoại Giao đang cân nhắc khai triển thí điểm ý tưởng này với một số ít quốc gia để kiểm chứng tính khả thi. Người nộp đơn sẽ trả khoản đặt cọc trước và chỉ được hoàn lại sau khi trở thành công dân Mỹ – một quá trình thường mất ít nhất năm năm. Khoản đặt cọc về cơ bản đóng vai trò như một hình thức bảo đảm trong trường hợp người mới có thẻ xanh mới không thể tự trang trải tài chính. Người thân cũng được phép đóng khoản đặt cọc thay cho người nộp đơn.

“Tổng Thống Trump đã khẳng định rõ ràng rằng những ai muốn nhập cư vào Hoa Kỳ phải có khả năng tự chủ về tài chính,” phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Tommy Pigott nói. Ông Pigott cho hay Bộ Ngoại Giao đang xem xét các thẩm quyền hiện có theo Đạo Luật Nhập Cư Và Quốc Tịch để yêu cầu một số đối tượng xin thị thực phải nộp tiền bảo đảm, “như một cách chứng minh rằng họ có nguồn tài chính cần thiết để tự trang trải cuộc sống.”

Những người chỉ trích cho rằng kế hoạch này thực chất sẽ loại bỏ những người nộp đơn có thu nhập thấp và trung bình. Bà Sharvari Dalal-Dheini, trưởng bộ phận ngoại giao chính phủ tại Hiệp Hội Luật Sư Di Trú Mỹ, cho rằng chính sách này dường như nhằm “loại bỏ một nhóm người nhập cư nhất định.”

“Dường như mục đích của việc yêu cầu đóng tiền bảo lãnh là để ngăn chặn một nhóm người nhập cư nhất định,” bà Dalal-Dheini nhận định. “Chúng ta đang biến hệ thống của mình thành cơ chế ‘có tiền mới được tham gia’: chỉ những người giàu có mới có thể đến thăm, đoàn tụ gia đình hoặc tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân.”

Đây không phải lần đầu tiên chính quyền Tổng Thống Trump hành động để hạn chế nhập cư đối với những người có điều kiện khiêm tốn. Đề xướng mới này, về cơ bản là mở rộng một chương trình đặt cọc nhỏ hơn mà Bộ Ngoại Giao đã thực hiện từ Tháng Tám, năm 2025 đối với người xin thị thực du lịch. Chương trình thí điểm này yêu cầu người xin thị thực từ Malawi và Zambia đặt cọc hoàn lại lên tới $15,000, số tiền này sẽ bị tịch thu nếu họ ở lại quá hạn visa hoặc cố gắng thay đổi tình trạng nhập cư, chẳng hạn như xin tị nạn, sau khi nhập cảnh.

Danh sách các quốc gia áp dụng đã tăng lên 50, phần lớn ở châu Phi. Các quan chức Bộ Ngoại Giao gọi chương trình thí điểm này là thành công, dẫn chứng tỷ lệ tuân thủ khoảng 97% trong số những du khách đã đặt cọc, dù tổng số thị thực cấp cho người nộp đơn từ các nước này đã giảm mạnh. Bộ này được cho là có ý định sẽ áp dụng yêu cầu đặt cọc tương tự cho tất cả du khách đến từ các quốc gia ngoài chương trình miễn thị thực của Mỹ. (KL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT