WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump vừa nộp đơn lên một tòa án vốn hoạt động bí mật và chưa từng thụ lý vụ việc nào kể từ khi được thành lập cách đây 30 năm, yêu cầu xem xét các yêu cầu của chính phủ về việc trục xuất khỏi Hoa Kỳ những người bị coi là “người ngoại quốc có liên quan đến khủng bố.”
Theo hãng thông tấn AP hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Bảy, Tòa Trục Xuất Người Ngoại Quốc Liên Quan Khủng Bố (Alien Terrorist Removal Court) được thành lập vào năm 1996 nhưng luôn “ngủ yên” cho đến Thứ Tư tuần vừa qua, khi Bộ Tư Pháp (DOJ) nộp hồ sơ yêu cầu trục xuất một người có danh tính không tiết lộ trong tài liệu dài một trang đăng tải trên trang web của tòa án.

Đơn thỉnh cầu của chính phủ do Court Watch, một trang tin độc lập chuyên theo dõi các hồ sơ tại tòa án liên bang, đưa tin đầu tiên. Do tính bí mật vốn có trong quy trình xét xử, đơn thỉnh cầu được nộp dưới dạng niêm phong, và ngay cả danh tính của người bị nhắm đến trong vụ việc đầu tiên này cũng chưa được công khai.
Chán án của tòa, bà Joan Ericksen, một chánh án liên bang tại tiểu bang Minnesota, cho biết trong văn bản phản hồi, tòa đã tổ chức một phiên điều trần vào Thứ Năm. Trong đó, tòa đặt câu hỏi về mối liên hệ mà chính phủ cáo buộc giữa hành vi của cá nhân này với các điều khoản pháp lý cụ thể mà họ viện dẫn.
“Những câu trả lời này đã thuyết phục được tòa án rằng chính phủ có thể hưởng lợi từ cơ hội cân nhắc kỹ lưỡng hơn,” bà Ericksen đã viết trong văn bản, theo AP. Bà Ericksen yêu cầu DOJ cung cấp thêm thông tin trước Thứ Tư tuần sau.
Thẩm quyền của tòa án này bắt nguồn từ Đạo Luật Chống Khủng Bố và Áp Dụng Hiệu Quả Án Tử Hình năm 1996 (Antiterrorism and Effective Death Penalty Act,) cho phép bộ trưởng DOJ nộp đơn thỉnh cầu dưới dạng niêm phong nhằm trục xuất một cá nhân bị nghi là “người nước ngoài khủng bố.” Nếu đơn được chấp thuận, tòa phải tổ chức một phiên điều trần công khai, trong đó chính phủ có trách nhiệm chứng minh cá nhân đó đáp ứng định nghĩa nêu trên, và mọi đơn thỉnh cầu trước tiên phải được bộ trưởng DOJ hoặc thứ trưởng DOJ phê duyệt.
Trong năm qua, chính quyền Tổng Thống Trump đã mạnh tay thực hiện các biện pháp trục xuất, bao gồm việc viện dẫn Đạo Luật Kẻ Thù Nhập Cư (Alien Enemies Act) – một đạo luật thời chiến có từ năm 1798 – để trục xuất những người di cư Venezuela bị giới chức cáo buộc là thành viên của một băng nhóm khủng bố.
Tại một phiên điều trần về vụ việc này vào năm ngoái, Thẩm phán James Boasberg (người chủ tọa vụ án tại Washington) đã chỉ ra rằng Tòa án Trục xuất Người nước ngoài là Kẻ khủng bố (Alien Terrorist Removal Court) sẽ là cơ quan thích hợp nhất để xem xét yêu cầu trục xuất dựa trên các lý do an ninh quốc gia.
Hành động này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng Thống Trump đang đẩy mạnh việc thực hiện trục xuất, bao gồm cả việc viện dẫn Đạo Luật Kẻ Thù Ngoại Bang năm 1798 (Alien Enemies Act) để trục xuất những người nhập cư Venezuela mà giới chức cáo buộc là thành viên của một băng đảng khủng bố. Trong một phiên điều trần liên quan đến vụ việc này vào năm 2025, Chánh Án James Boasberg đã gợi ý rằng Tòa Trục Xuất Người Ngoại Quốc Liên Quan Khủng Bố sẽ là nơi phù hợp để xem xét một yêu cầu trục xuất dựa trên lý do an ninh quốc gia.
Vì tòa án này chưa từng hoạt động trước đây, nên chưa có tiền lệ nào cho thấy tòa sẽ xử lý các bằng chứng gây tranh cãi ra sao, hay các vụ việc sẽ được xử lý nhanh đến mức nào, hoặc tiêu chuẩn chứng minh nào sẽ đủ để thuyết phục Chánh Án Ericksen và các đồng nghiệp của bà, theo AP. (KL) [kn]











































































































































