Cảnh sát liên bang kêu gọi cấm biểu tình trước nhà thẩm phán TCPV

RICHMOND, Virginia (NV) — Chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát liên bang có nhiệm vụ bảo vệ Tối Cao Pháp Viện Mỹ đã yêu cầu giới chức Maryland và Virginia thực thi luật cấm hoạt động biểu tình bên ngoài nhà của các vị thẩm phán sống ở hai tiểu bang này, theo AP.

“Trong nhiều tuần liên tục, những nhóm lớn người biểu tình đã hô hào khẩu hiệu, sử dụng loa và trống trước nhà của các vị thẩm phán,” nữ chỉ huy trưởng cảnh sát TCPV Gail Curley viết trong thư hôm 1 Tháng Bảy. Bức thư được gửi đến ông Larry Hogan, thống đốc Maryland, và ông Glenn Youngkin, thống đốc Virginia, cùng hai viên chức địa phương.

Biểu tình bên ngoài nhà thẩm phán TCPV, ông Brett Kavanaugh ở Chevy Chase, Maryland. (Hình: Nathan Howard/Getty Images)

Theo bà Curley, luật mới của Virginia và Maryland sẽ cấm hành vi biểu tình trước nhà của các thẩm phán và bà yêu cầu các viên chức công lực tiểu bang có chỉ thị cho cảnh sát thi hành luật.

Nhà của các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Mỹ đã trở thành mục tiêu của các cuộc biểu tình đòi quyền phá thai kể từ Tháng Năm, khi một dự thảo bị rò rỉ cho thấy tòa án sắp hủy bỏ án lệ Roe vs. Wade năm 1973 vốn hợp pháp hóa phá thai trên toàn quốc.

Trong thư, bà Curley chỉ ra các hoạt động phản đối và đe dọa đã “gia tăng kể từ Tháng Năm” và vẫn tiếp diễn sau khi tòa phán quyết bác bỏ quyền phá thai vào tuần trước.

“Đầu tuần này, 75 người biểu tình đã gây ồn ào trước nhà của một thẩm phán ở Montgomery County trong 20-30 phút vào buổi tối, sau đó đến nhà của một thẩm phán khác trong 30 phút. Đám đông tại đây dần tăng lên 100 người, sau đó họ quay lại nhà vị thẩm phán đầu tiên thêm 20 phút nữa,” bà Curley viết trong thư gửi ông Marc Elrich, người điều hành quận hạt Montgomery County.

Những bức thư của bà Curley được gửi vào ngày 1 Tháng Bảy và một phát ngôn viên của Tối Cao Pháp Viện phổ biến cho giới phóng viên một ngày sau đó.

Yêu cầu của bà Curley được đưa ra khoảng một tháng sau khi một người đàn ông bị bắt giữ do mang theo súng, dao và bình xịt hơi cay đến gần nhà Thẩm Phán Brett Kavanaugh.

Người đàn ông được xác định là Nicholas John Roske, 26 tuổi, cư dân California. Người này đã bị buộc tội âm mưu sát hại thẩm phán Mỹ nhưng không nhận tội.

Yêu cầu của giới an ninh tòa án tạo mâu thuẫn với Bộ Tư Pháp, vốn chủ trương không cần phải hạn chế các cuộc biểu tình, miễn là chúng diễn ra trong hòa bình.

Trong một tuyên bố ngày 2 Tháng Bảy, ông Michael Ricci, phát ngôn viên của Thống Đốc Larry Hogan, cho hay thống đốc đã chỉ thị cảnh sát tiểu bang “xem xét thêm các giải pháp vừa bảo vệ an ninh mà cũng tuân thủ Tu Chánh Án Thứ Nhất và Hiến Pháp.”

Ông cho rằng nếu “chỉ huy trưởng cảnh sát TCPV đã dành thời gian suy xét vấn đề, bà ắt hẳn biết rõ tính hợp hiến của quy chế Maryland mà bà viện dẫn mâu thuẫn với quan điểm của Bộ Tư Pháp.”

Trong khi đó, ông Christian Martinez, phát ngôn viên của ông Youngkin, cho biết thống đốc Virginia hoan nghênh yêu cầu của thống chế và ông Youngkin đã đưa ra quy định tương tự trong những tuần gần đây. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT