WASHINGTON, DC (NV) – Ông Jerome Powell, chủ tịch Ngân Hàng Liên Bang (Fed), nói rằng ngân hàng trung ương cam kết kiềm chế lạm phát và tuyên bố nền kinh tế Mỹ đang “rất mạnh và có vị thế tốt,” theo UPI trích dẫn lời phát biểu của ông trước Ủy Ban Ngân Hàng Thượng Viện trong báo cáo chính sách tiền tệ bán niên của Fed, hôm Thứ Tư, 22 Tháng Sáu.
Báo cáo này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang phải đương đầu với đợt lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm qua và giá xăng lên đến $5 mỗi gallon.

“Chúng tôi hiểu những khó khăn mà lạm phát cao gây nên. Chúng tôi cam kết sẽ kiềm chế lạm phát. Chúng tôi có công cụ và giải pháp để khôi phục sự bình ổn giá cả cho người dân Mỹ,” ông phát biểu. Ngoài ra ông cho biết Fed dự trù tăng thêm lãi suất và sẽ tìm kiếm “chỉ dấu cho thấy lạm phát đang giảm.”
Mục tiêu lạm phát của Fed là 2%. Trong khi đó báo cáo kinh tế mới nhất cho thấy lạm phát ở Mỹ đang ở mức 8%.
Ông Powell cho biết mức lãi suất trong tương lai phụ thuộc vào dữ liệu mới và triển vọng kinh tế tổng thể. Ông cũng nhấn mạnh rằng nền kinh tế Mỹ đang “rất mạnh và có vị thế tốt để chịu đựng việc siết chặt chính sách tiền tệ.”
Trong phiên điều trần, Thượng Nghị Sĩ Sharrod Brown (Dân Chủ-Ohio), chủ tịch ủy ban, cho biết lạm phát không phải là kết quả từ chương trình cứu trợ American Rescue Plan trị giá $1,900 tỷ của Quốc Hội.
“Chúng ta đang không chứng kiến tình trạng lạm phát truyền thống. Những gì chúng ta thấy là Nga và OPEC đang tăng giá năng lượng, còn các công ty năng lượng của Mỹ trục lợi trong thời chiến,” theo Thượng Nghị Sĩ Brown. Ông cũng đồng thời chỉ ra rằng áp lực tăng lợi nhuận từ Wall Street cũng góp phần tạo nên lạm phát.
Trong khi đó Thượng Nghị Sĩ Thom Tillis (Cộng Hòa-North Carolina) cho rằng Rescue Plan là đợt “tiêu xài hoang phí” của hai đảng và đây là chất xúc tác tạo nên lạm phát.
Trong phát biểu của mình, ông Powell nói rằng có những tín hiệu cho thấy nền kinh tế đang phát triển tốt trong “thời điểm bất ổn và vô cùng thử thách này.” (V.Giang) [qd]































































