WASHINGTON, DC (NV) – Ông Jerome Powell, chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang (FED), nhận định có thể đến cuối năm sau kinh tế Mỹ mới phục hồi và để trở lại toàn diện” cần có vaccine.”
Theo Reuters, trên chương trình Face The Nation vào sáng Chủ Nhật, 17 Tháng Năm, ông Powell nói: “Nền kinh tế sẽ phục hồi. Phải cần một khoảng thời gian, có thể từ đây đến cuối năm sau. Chúng ta thực sự không dự đoán được.”
“Giả sử nếu không xảy ra làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ hai, nền kinh tế sẽ phục hồi từng bước ổn định từ đây đến cuối năm. Tuy nhiên, để nền kinh tế phục hồi toàn diện, tức là mọi người đạt sự tự tin hoàn toàn, cần phải có vaccine,” vị lãnh đạo nền kinh tế Hoa Kỳ khẳng định.
Các chuyên gia y tế cho biết để có loại vaccine ổn định cần khoảng thời gian từ 12 đến 18 tháng.
Hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Năm, Tổng Thống Donald Trump tỏ ý lạc quan hy vọng sẽ có vaccine từ đây đến cuối năm hay có thể sớm hơn và hứa là chính phủ sẽ sử dụng mọi nguồn lực cần thiết, kể cả huy động quân đội, để phân phối ngay cho dân chúng Mỹ khi có được.
Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sau đó, vị lãnh đạo Hoa Kỳ lại giảm mức độ lạc quan khi nói: “Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tất cả tùy thuộc vào vaccine, đương nhiên, sẽ rất tuyệt vời nếu có được. Nhưng tôi muốn nói rõ ràng là, dù có vaccine hay không, nước Mỹ vẫn trở lại làm việc.”
Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng sau khi dịch bùng phát, có hơn 36 triệu người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp, giữa lúc lệnh cách ly ban hành khắp các tiểu khiến toàn bộ nền kinh tế ngưng hoạt động.
Hồi đầu tuần, ông Powell kêu gọi các nhà lập pháp thông qua kế hoạch cứu nguy kinh tế để tiếp tục duy trì hoạt động thị trường.

Hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Năm vừa qua, Hạ Viện Mỹ thông qua dự luật $3,000 tỷ tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế đang tê liệt vì dịch COVID-19.
Dự luật trợ cấp chưa từng có này được thông qua với tỷ số phiếu sát sao: 208 phiếu thuận, 199 phiếu chống.
Phát biểu trong cuộc bỏ phiếu, bà Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), chủ tịch Hạ Viện, nhấn mạnh: “Tăng hỗ trợ tài chính có thể rất tốn kém, nhưng rất đáng vì nó giúp tránh tổn thất kinh tế lâu dài và giúp chúng ta hồi phục mạnh hơn.”

Những chương trình tài trợ bao gồm:
-Đợt trợ cấp $1,200 thứ nhì cho mỗi người dân. Gia đình có thể nhận được đến $6,000.
-Kéo dài khoản trợ cấp thất nghiệp $600 một tuần của liên bang đến hết Tháng Giêng, 2021. Theo kế hoạch hiện tại, khoản trợ cấp này chỉ kéo dài đến hết Tháng Bảy, 2020.
-$175 tỷ trợ cấp người thuê nhà, chủ nhà.
-Gần $1,000 tỷ hỗ trợ chính quyền tiểu bang lẫn địa phương.
-$200 tỷ trợ cấp nhân viên y tế thiết yếu.
-$75 tỷ mở rộng xét nghiệm COVID-19.
-Tăng 15% mức tối đa trợ cấp SNAP (food stamp).
-Bỏ quy định khấu trừ thuế tiểu bang và địa phương tối đa $10,000.
-“Cứu nguy” Bưu Điện Mỹ.
-$10 tỷ hỗ trợ khẩn cấp doanh nghiệp nhỏ.
-Trợ cấp bảo hiểm y tế cho người mất bảo hiểm y tế của công ty.
-Mở rộng chương trình bỏ phiếu qua đường bưu điện.
Tuy nhiên, hôm Thứ Năm, Thượng Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát tuyên bố sẽ ngăn chặn dự luật này.
Tòa Bạch Ốc cũng đe dọa sẽ phủ quyết dự luật. (MPL) [qd]















































































