CORUNNA, Michigan (AP) – Một chủ tịch hội đồng giám sát quận hạt ở Michigan vừa từ chức, sau khi có tiết lộ là ông tự thưởng cho mình số tiền $25,000 từ quỹ trợ giúp COVID-19 của liên bang, và cũng chia cho các giám sát viên khác.
Ông Jeremy Root hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Tám, loan báo từ chức chủ tịch nhưng vẫn là một trong bảy giám sát viên Shiawassee County.

Ông Daniel Law, một cư dân ở thành phố Owosso, phát biểu trong cuộc họp hiếm có ngày Chủ Nhật của hội đồng rằng: “Cả chính quyền quận hạt này cần phải được cải tổ… Sự liêm chính của hội đồng giám sát nay không còn nữa. Không còn cách nào để phục hồi điều đó.”
Cá nhân ông Root không tham dự cuộc họp nhưng lá thư từ chức của ông được đọc trước công chúng.
Hồi Tháng Bảy, các giám sát viên Cộng Hòa ở quận hạt này bỏ phiếu với tỷ số 6-0 để tự thưởng cho họ số tiền $65,000 từ quỹ liên bang trả tiền trợ cấp cho các “công việc nguy hiểm” trong thời gian đại dịch.
Shiawassee County nhận được số tiền hơn $500,000 từ chính phủ Mỹ để trả cho 250 nhân viên của quận hạt, nhưng hội đồng giám sát thấy rằng công việc làm của họ cũng rất nguy hiểm nên tự bỏ phiếu thưởng cho mình.
Ông Root và một giám sát viên, bà Cindy Garber, người được chia $5,000, lên tiếng bào chữa cho hành động của mình. Tuy nhiên, có ít nhất là một giám sát viên khác nói rằng bà không hề biết là mình đã bỏ phiếu để tự thưởng tiền, cho đến khi thấy có tiền trong trương mục ngân hàng.
Trước bất bình của dư luận, các giám sát viên đổi ý và hôm 23 Tháng Bảy loan báo sẽ trả lại số tiền đã nhận.
Cùng lúc, một chánh án tuần qua ra lệnh cho chính quyền quận hạt phải thu hồi số tiền thưởng vượt quá mức $5,000, sau khi có đơn kiện nói rằng hội đồng giám sát vi phạm luật phải họp công khai khi có việc chấp thuận tự thưởng tiền. (V.Giang) [kn]






















































































































