Friday, March 29, 2024

Dow mất hơn 400 điểm, thấp nhất trong 8 tháng

NEW YORK, New York (NV) – Chỉ số Dow Jones hôm Thứ Ba rớt hơn 400 điểm, sau khi rớt 177 điểm ngày hôm trước.

Theo nhật báo The Wall Street Journal, sở dĩ chứng khoán xuống như vậy là do cổ phiếu các công ty bảo hiểm y tế bị xuống.

Theo Reuters, chứng khoán xuống điểm một phần do cổ phiếu của Apple bị tụt 2.1%, sau khi công ty quyết định cắt một nửa số sản xuất của loại điện thoại mới vì bán không chạy như dự đoán. “Thị trường phản ứng đối với câu hỏi là lợi nhuận của Apple sẽ ra sao, đặc biệt là kế hoạch bán iPhone X của họ như thế nào,” ông Bucky Hellwig, phó chủ tịch cao cấp của BB&T Wealth Management ở Birmingham, Alabama, nói.

Chỉ số Dow Jones sau đó lên một chút, chỉ còn giảm 392 điểm, hoặc 1.5%, xuống còn 26,047 điểm. Đây là ngày Dow Jones, chỉ số của thị trường chứng khoán New York, xuống thấp nhất kể từ Tháng Năm năm ngoái.

Chỉ số S&P 500 cũng xuống 1.1%.

Đây cũng là lần đầu tiên trong năm 2018 mà thị trường chứng khoán rớt điểm trong hai ngày liên tiếp.

Đạo luật cắt thuế của đảng Cộng Hòa đã đẩy thị trường lên trong mấy tuần qua, nhưng “chuyện này bây giờ đã cũ,” ông Kent Engelke, giám đốc điều hành Capitol Securities Management, Inc., nói.

Ngoài Apple, cổ phiếu các công ty bảo hiểm y tế cũng bị xuống 2.1%, sau khi có tin ba công ty lớn Amazon , Berkshire Hathaway, và JPMorgan Chase công bố sẽ thành lập một công ty bảo hiểm mới, để giảm chi phí y tế cho hàng trăm ngàn nhân viên của họ làm việc tại Mỹ.

Hôm Thứ Hai, cả ba chỉ số Dow Jones, S&P 500, và Nasdaq đều xuống điểm sau khi có tin hãng Apple sẽ giảm một nửa mức sản xuất loại điện thoại mới, iPhone X bán với giả $999/cái.

Ngày Thứ Hai Chỉ số Dow Jones đã xuống 177.23 điểm, tức .67%. Chỉ số S&P 500 xuống 19.34 điểm, tương đương .67. Nasdaq xuống 39.7 điểm, tức .52%.

Cho dù xuống điểm nhiều hôm Thứ Ba, theo WSJ, một số nhà đầu tư tin rằng, khi lợi nhuận các công ty tăng, cộng với mức tăng trưởng kinh tế ở Mỹ và ngoại quốc, sẽ kéo thị trường lên.

“Tôi muốn nhắc các nhà đầu tư là đừng hoảng hốt với mức giảm không đáng kể này,” bà Karyn Cavanaugh, một chiến lược gia thị trường của Voya Investment Management, nói. “Mọi thứ vẫn đang vận hành tốt.” (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, 30 tháng 1 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT