NEW YORK, New York (NV) — Hai nhân viên cảnh sát, một người bị bắn chết, còn một người đang trong tình trạng nguy kịch, sau khi đến một căn chung cư ở Harlem, New York, để ứng phó vụ bạo lực gia đình hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Giêng. Các chuyên gia cho rằng những tình huống như vậy là rất nguy hiểm đối với cảnh sát, theo CNN.
Theo dữ liệu từ FBI, trong khoảng từ năm 2011 đến 2020, có 503 cảnh sát bị giết, trong đó có 43 cảnh sát bị giết khi ứng phó những cuộc gọi báo cáo bạo lực gia đình, chiếm 8.5%. Năm 2021 ghi nhận số lượng nhân viên công lực bị chết khi đang làm nhiệm vụ cao nhất kể từ năm 1995, không bao gồm vụ khủng bố 11 Tháng Chín, 2001, với 73 cảnh sát viên thiệt mạng.

Trong sự việc hôm Thứ Sáu, sở cảnh sát nhận được cuộc gọi lúc 6 giờ 15 phút tối từ một phụ nữ ở Harlem, cho biết mình đang có tranh chấp với con trai. Sau đó ba nhân viên của Cảnh Sát New York (NYPD) đến căn chung cư, gặp người mẹ và một người con trai khác. Tiếp theo ba cảnh sát được chỉ đến một căn phòng nơi đứa con trai tên Lashaw McNeil – cũng là nghi can – đang chờ sẵn. Cánh cửa vừa mở ra là có nhiều phát súng nổ, khiến một cảnh sát thiệt mạng và một người nguy kịch.
Cảnh sát viên thứ ba bắn vào tay và đầu nghi can khi y có ý định bỏ trốn. Hiện nghi can này cũng đang trong tình trạng nguy kịch.
Theo ông Jon Shane, giáo sư tại khoa Tư Pháp Hình Sự của đại học John Jay College of Criminal Justice, có một số yếu tố khiến việc ứng phó các vụ bạo lực gia đình trở thành mối nguy hiểm lớn lao đối với cảnh sát.
Ông cho biết: “Điều thứ nhất là họ đang tiến vào khu vực riêng của một người khác, trong khi đang dùng tư cách người ngoài để can dự chuyện cá nhân. Lúc này cảm xúc của đương sự đang dồn dập vì tranh chấp, và cảnh sát vào can dự với quyền cưỡng chế từ chính quyền. Điều này khiến tạo thêm giận dữ khi họ nhìn thấy cảnh sát, vì nhân viên công lực có thể bắt giam và tống họ vào tù. Ngoài ra cảnh sát cũng không biết trong nhà có võ khí hay không. Do vậy cảnh sát ở thế hoàn toàn bất lợi. Cảnh sát ở thế 100% phòng thủ, còn người khác thì ở thế tấn công.”
Ngoài ra, Giáo Sư Shane còn cho rằng nhà riêng là một “địa điểm không quen thuộc” với cảnh sát, khác với những người kia là biết các nơi trong nhà.
Ông phân tích vụ án hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Giêng của NYPD là do cảnh sát không thể kiểm soát tình hình nhanh nhất vì các cá nhân ở nhiều phòng chứ không tụ tập một chỗ.
Các nghiên cứu khác cũng cho thấy nhiều yếu tố nguy hiểm đe dọa sự an toàn của cảnh sát.
Chẳng hạn, một tóm tắt nghiên cứu 2017 từ Dolan Consulting Group với sự tham gia của ông Richard Johnson, nhà nghiên cứu tư pháp hình sự, xác định nguy cơ cảnh sát bị tấn công trong khi ứng phó bạo lực gia đình “đạt mức cao nhất khi hung thủ không việc làm, say xỉn, sống cùng nạn nhân bạo lực gia đình, vừa mới đập phá tài sản, và thể hiện thái độ thù địch khi cảnh sát đến.”
Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu từ FBI cho thấy trung bình mỗi năm có 4,194 cảnh sát bị hành hung khi ứng phó những vụ bạo lực gia đình. Từ năm 1980 đến năm 2006, có tổng cộng 113,236 cảnh sát bị hành hung, trong đó khiến 160 cảnh sát thiệt mạng, vì tình huống tương tự.
Còn theo ông Christopher Herrmann, giáo sư tại đại học John Jay College of Criminal Justice, thì những tình huống như vậy thường có sự đóng góp của rượu bia. Nếu có thêm võ khí thì trở thành “kịch bản hoàn hảo để thảm họa xảy ra.”
Đặc biệt cảnh sát cần lưu ý khi nhận được cuộc gọi từ những người bị rối loạn cảm xúc. Khi cảnh sát xuất hiện, tức là phần nào đó cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Và chỉ cần một vài hành động, tình tiết nhỏ cũng có thể khiến tình hình mất kiểm soát. (V.Giang) [kn]





































































