Biden thảo luận trần nợ với McCarthy ngay sau khi từ G-7 trở về

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden cho biết ông dự định nói chuyện với ông Kevin McCarthy, chủ tịch Hạ Viện, vào Thứ Hai, 22 Tháng Năm, ngay sau khi tham dự thượng đỉnh G-7 ở Nhật về, theo AP hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Năm.

Trong lúc ở Nhật, ông Biden lập kế hoạch về cuộc thảo luận mới sau khi các cố vấn của ông thông báo rằng cuộc đàm phán trước đó hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Năm, không có tiến triển. 

Tổng Thống Joe Biden dự hội nghị G-7 tại Nhật trong tâm trạng âu lo vấn đề đàm phán “trần nợ” tại Mỹ. (Hình: Susan Walsh – Pool/Getty Images)

Khi được phóng viên hỏi sẽ chia sẻ thông điệp gì với ông McCarthy, ông Biden từ chối đưa ra câu trả lời, nói rằng ông muốn nói chuyện với ông McCarthy trước.

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến ngày 1 Tháng Sáu, mốc thời gian mà Bộ Tài Chính cảnh báo rằng liên bang có thể không thanh toán được các nghĩa vụ trả nợ. Khi đó Mỹ sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ, gây nên hỗn loạn trên thị trường tài chính và khiến lãi suất tăng vọt.

Giới chức đàm phán không họp vào Thứ Bảy, 20 Tháng Năm. Cuộc nói chuyện vào Thứ Sáu, 19 Tháng Năm cũng không đem lại tín hiệu khả quan nào. Cả hai bên đều cho rằng đề nghị của đối phương là quá cực đoan.

Bà Karine Jean-Pierre, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ghi nhận rằng ông Biden và ông McCarthy thống nhất là bất kỳ thỏa thuận ngân sách nào cũng cần sự đồng tình từ lưỡng đảng, đồng thời cáo buộc đảng Cộng Hòa đang đưa ra các yêu cầu đi quá xa, khó được chấp nhận. 

Cuối ngày Thứ Bảy, 20 Tháng Năm, ông McCarthy nói với các phóng viên rằng cần phải đợi ông Biden trở về, các cuộc thảo luận mới có thể tiếp tục. Ông McCarthy cáo buộc đảng Dân Chủ có quan điểm cánh tả quá cực đoan.

Một nguồn tin cho biết đảng Cộng Hòa đề nghị tăng chi tiêu quốc phòng và cắt giảm chi tiêu tổng thể, cũng như gia hạn chính sách cắt giảm thuế từng được thông qua dưới thời Tổng Thống Donald Trump. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thực hiện điều này sẽ khiến nợ liên bang tăng thêm $3,500 tỷ. 

Phía chính quyền ông Biden đề nghị giữ nguyên mức chi tiêu tùy ý phi quốc phòng trong năm tới. 

Một nguồn tin khác cho rằng đảng Cộng Hòa cũng bác bỏ một số biện pháp do đảng Dân Chủ đề nghị để tăng doanh thu liên bang, bao gồm cải cách thanh toán tiền thuốc và siết chặt “lỗ hổng thuế.”

Ông Biden sẽ quay trở lại Washington vào Chủ Nhật, 21 Tháng Năm, cắt ngắn chuyến công du Châu Á để tập trung vào đàm phán trần nợ. 

Văn phòng của ông McCarthy chưa đưa ra bình luận.

Hồi tháng trước, Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát thông qua luật gắt giảm 8% chi tiêu liên bang vào năm tới. Phía đảng Dân Chủ nói rằng điều này sẽ khiến các khoản tài trợ cho các chương trình như giáo dục và nhân viên công lực phải bị cắt giảm trung bình ít nhất 22%. 

Tuy đảng Cộng Hòa chiếm đa số ghế trong Hạ Viện, nhưng tỉ lệ chênh lệch không cao. Còn đảng Dân Chủ có quyền kiểm soát Thượng Viện, nhưng cũng rất hẹp. Do đó không có thỏa thuận nào có thể được thông qua nếu không có sự ủng hộ lưỡng đảng. (MPL) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT